Thứ năm, 25/04/2024 | 14:22
RSS

Bình Định điều chỉnh lịch nghỉ tết của viên chức, giáo viên, học sinh

Thứ năm, 22/12/2022, 11:43 (GMT+7)

Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định đã có văn bản tăng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đối với viên chức, giáo viên, học sinh, học viên được nghỉ 12 ngày thay vì 7 ngày như đã thông báo trước đó.


Ảnh minh họa.

Ngày 22/12, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định đã có văn bản điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đối với viên chức, giáo viên, học sinh, học viên trong tỉnh.

Theo công văn này, viên chức, giáo viên, học sinh và học viên tại Bình Định được nghỉ Tết 12 ngày (từ ngày 18/1 đến hết ngày 29/1/2023, tức từ ngày 27 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 8 tháng giêng năm Quý Mão).

Còn đối với công chức Sở giáo dục và Đào tạo Bình Định thì được nghỉ 7 ngày (từ 20/1 đến 26/1/2023, tức từ 29 tháng chạp đến hết mùng 5 tháng giêng).

Nói về lý do điều chỉnh lịch nghỉ Tết, trao đổi với PV Báo Tiền phong, ông Đào Đức Tuấn – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định cho biết, việc này do nhiều lý do khách quan nên Sở nghiên cứu điều chỉnh lại cho phù hợp. Hiện giờ tình hình dịch covid-19 ổn định, việc thực hiện chương trình dạy học cũng đảm bảo. Hơn nữa giai đoạn dịp Tết giao thông phức tạp, việc điều chỉnh nhằm tạo điều kiện cho các em nghỉ dài hơn.

Trước đó, ngày 19/12, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định đã ban hành công văn về việc đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tại Công văn này, Sở đã quy định thời gian nghỉ tết đối với công chức, viên chức, học sinh và học viên được nghỉ 7 ngày (từ thứ sáu 20.1 đến hết thứ năm 26/1/2023, tức từ 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão).

Sau đó, nhiều phụ huynh cho rằng học sinh tỉnh này nghỉ tết quá ít ngày so với các tỉnh khác, nghỉ đến 9 hoặc 14 ngày... Trong khi đó, theo lịch nghỉ tết của Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định, việc dạy – học trở lại đầu từ ngày 27/1/2023 (tức mùng 6 tháng giêng năm Quý Mão), trúng vào thứ sáu hàng tuần nên học sinh chỉ đi học 1 ngày rồi lại nghỉ 2 ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tuần cũng bất tiện cho nhiều người.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại