Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:51
RSS

Biển Đông sắp đón thêm áp thấp nhiệt đới, miền Trung mưa to nhiều nơi

Thứ tư, 12/10/2022, 10:49 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh, từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, Tây Nguyên khả năng xuất hiện đợt mưa to đến rất to từ đêm 13-16/10.

Sự kiện:
Biển Đông


Dự báo hướng đi của vùng áp thấp khả năng thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia liên tục phát tin cảnh báo mưa dông gió mạnh trên biển. Theo đó, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động.

Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới, cơ quan khí tượng cho hay đêm 11/10 và ngày 12/10, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0 - 6,0m; vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và vùng biển phía tây của khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo đêm 12/10 và ngày 13/10, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m; vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và vùng biển phía tây của khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-4,0m.

Ngoài ra, từ chiều và đêm 12/10 trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp; sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 3-5m. Biển động mạnh.

Trong khoảng từ đêm 13-16/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh và gió Đông hoạt động mạnh, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, Tây Nguyên khả năng xuất hiện đợt mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 200-500mm, có nơi trên 600mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp ở các khu vực cảnh báo mưa lớn trên. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại