Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:32
RSS

Bị tố cung cấp vũ khí cho khủng bố IS, Mỹ lần đầu lên tiếng

Thứ ba, 10/10/2017, 15:43 (GMT+7)

Đại diện Lầu Năm Góc đã lên tiếng trước cáo buộc của một quan chức quân đội Syria rằng Mỹ cung cấp vũ khí cho các tay súng khủng bố IS.

Chia sẻ với Sputnik hôm 9/10, Mỹ phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho khủng bố IS. Đại diện Lầu Năm Góc nhấn mạnh cáo buộc của một quan chức quân đội Syria rằng Mỹ cung cấp vũ khí cho các tay súng khủng bố mà cụ thể là IS và Mặt trận al-Nusra ở Syria là không đúng sự thật.

"Đây là những cáo buộc hoàn toàn không đúng sự thật và nực cười. Nó chỉ nhằm phục vụ cho chiến dịch tuyên truyền của Nga và chính phủ Syria nhằm hạ uy tín của Mỹ cũng như những thành công trong chiến dịch tiêu diệt IS ở Syria của liên quân do Mỹ đứng đầu.

khủng bố IS
Mỹ nói việc bị tố cung cấp vũ khí cho khủng bố IS là nực cười. Ảnh: Twitter

Các lực lượng Mỹ ở Syria vẫn đang chiến đấu chống khủng bố và họ sẽ tiếp tục hỗ trợ cũng như tư vấn cho các lực lượng đối tác chừng nào IS vẫn được xem là mối đe dọa", đại diện Lầu Năm Góc chia sẻ.

Trước đó, Trung tướng Ali Al Ali, Giám đốc cơ quan mật vụ chính của quân đội Syria cho biết Mỹ đang ngấm ngầm cung cấp vũ khí cho những tay súng khủng bố ở Syria, chứ không phải cho phe đối lập.

Phát biểu tại sự kiện trưng bày lô vũ khí tịch thu được của phiến quân, Trung tướng Ali Al Ali khẳng định: “Chúng tôi biết từ ngày 5/6 đến ngày 15/9, Mỹ đã cung cấp 1.421 xe tải với trang thiết bị quân sự và vũ khí đến Syria.

Syria từng cáo buộc Mỹ cung cấp vũ khí cho khủng bố IS. Ảnh: Reuters
Syria từng cáo buộc Mỹ cung cấp vũ khí cho khủng bố IS. Ảnh: Reuters

Vũ khí mang danh nghĩa chống khủng bố, nhưng cuối cùng đã rơi vào tay Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Jabhat al-Nusra’.

Theo Giám đốc cơ quan mật vụ chính của quân đội Syria, hầu hết các loại vũ khí rơi vào tay các phần tử cực đoan Syria theo cùng một cách sau: Vũ khí được mua bởi các công ty quốc phòng Mỹ.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.