Thứ tư, 17/04/2024 | 02:45
RSS

Bị tai nạn do ngủ gật khi đi xe máy, nam thanh niên thủng tim, vỡ gan

Thứ bảy, 31/10/2020, 10:13 (GMT+7)

Trên đường đi làm về, do mệt nên nam thanh niên vừa điều khiển xe máy vừa ngủ gật gây ra tai nạn giao thông. Người này ngã đập ngực vào vật cứng, tại bệnh viện các bác sĩ phát hiện anh bị thủng tim, vỡ gan, tình trạng nguy kịch.

Nam thanh niên thủng tim, vỡ gan nguy kịch do ngủ gật khi đi xe máy

Bệnh nhân bị thủng tim do bị ngã khi vừa điều khiển xe máy vừa ngủ gật. Ảnh: VTV News

Ngày 31/10, Zing dẫn nguồn tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận cấp cứu cho một nam bệnh nhân bị thủng tim, vỡ gan, tình trạng nguy kịch do tai nạn giao thông

Theo lời kể của bệnh nhân, trên đường đi làm về, do mệt nên anh vừa điều khiển xe máy vừa ngủ gật gây ra tai nạn giao thông Bệnh nhân ngã đập ngực vào vật cứng, khi mở mắt anh mới biết mình bị ngã xe, ngực đau tức nên đến bệnh viện gần đó thăm khám, tuy nhiên không phát hiện tổn thương.

Khi về nhà, anh cảm thấy thấy khó thở, mức độ tăng dần nên người nhà đưa đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) kiểm tra. Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, khó thở nhẹ, thành ngực chỉ có vết bầm tím nhỏ ở mũi ức, kèm theo tiếng tim nghe hơi mờ.

Tuy nhiên khi siêu âm tim, các bác sĩ thấy dịch trong khoang màng tim. Kết quả chụp CT thấy vỡ xương ức, gãy cung trước xương sườn 7 và 8 bên phải, tràn dịch khoang màng tim và màng phổi phải, vỡ gan độ 3. Tình trạng bệnh nhân chuyển xấu rất nhanh, tụt huyết áp, khó thở tăng nặng. Bệnh nhân được đẩy lên phòng mổ khẩn cấp. Vừa tới phòng mổ, bệnh nhân có biểu hiện doạ ngừng tim. 

Do đó, trong lúc 1 ekip mở ngực, ekip còn lại đồng thời khởi mê và đặt ống nội khí quản cho bệnh nhân. Khi mở ngực, các bác sĩ thấy khoang màng tim rất căng, vừa mở, rất nhiều máu phun ra mạnh. Kiểm tra kỹ thấy tổn thương rách nhĩ phải, các bác sĩ đã khâu phục hồi và cố định lại xương ức bằng chỉ thép

Theo thông tin trên VTV News, ca phẫu thuật thành công sau hơn 1 giờ đồng hồ. Bệnh nhân được hồi sức tích cực và tỉnh sau 4 giờ phẫu thuật. 2 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể ra khỏi giường, tự vận động nhẹ nhàng. Tổn thương gan ổn định, chức năng gan trở về mức bình thường, tuy nhiên sẽ phải tiếp tục nằm tại viện theo dõi trong vài ngày tới.

 

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN