Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:50
RSS

Bị phát hiện đánh bạc, Bí thư Đảng ủy phường nhảy lầu bỏ trốn

Thứ bảy, 01/04/2017, 16:17 (GMT+7)

Đang sát phạt đỏ đen tại một nhà lân cận và bị công an vây bắt, ông Nguyễn Xuân Dương (Bí thư Đảng ủy phường Đông Giang (Đông Hà - Quảng Trị) nhảy từ lầu 3 xuống đất bỏ trốn.

Hôm nay (1/4), cơ quan chức năng Quảng Trị cho biết đang tạm giữ 4 người về việc đánh bạc. Theo thông tin trước đó, vào ngày 30/3, được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tiến hành vây bắt, ập vào nhà bà Duyên (34 tuổi) trú tại đường Tôn Thất Thuyết (Đông Hà - Quảng Trị), bắt 6 người đang sát phạt đỏ đen theo hình thức binh xập xám.

Khi thấy lực lượng chức năng, ông Nguyễn Xuân Dương (38 tuổi) là Bí thư Đảng ủy Đông Giang (Đông Hà - Quảng Trị) cùng với 2 người khác nhảy từ lầu 3 nhà bà Duyên xuống nhà bên cạnh để chạy trốn.

Tuy nhiên, không những không chạy thoát mà ông Dương còn bị chấn thương nặng. Sau đó, được lực lượng công an đưa vào bệnh viện TW Huế cấp cứu. Hai người nhảy cùng ông Dương có một người đã trốn thoát và một người chỉ bị thương nhẹ.

Ngoài ra trong những người bị bắt, lực lượng chức năng còn cho biết có một người hiện đang công tác ở Phòng tổ chức Bệnh viên Đa khoa Quảng Trị. Tại hiện trường vụ việc, cơ quan chức năng đã thu giữ một số tiền gần 200 triệu đồng, 8 điện thoại, 1 ô tô cùng 2 xe máy.

Riêng với bà Duyên (chủ nhà) do đang mang thai nên chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn. Theo điều tra, bà Duyên cho những người trên vào nhà của mình đánh bạc để lấy tiền xâu.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc. 

Đoàn Huyền (T/H)
Theo Đời sống Plus