Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:19
RSS

Bị phạt 10 triệu vì xúc phạm CSGT trên Facebook

Thứ năm, 10/09/2020, 11:52 (GMT+7)

Trần Minh D. (SN 1989; ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) bị phạt 10 triệu vì xúc phạm CSGT trên Facebook.

Ngày 10/9, thông tin từ Công an tỉnh Bình Định cho báo NLĐ biết giám đốc Công an tỉnh này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 10 triệu đồng đối với Trần Minh D. (SN 1989; ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Trước đó, tối 12/8, trong lúc ngồi nhậu tại bờ kè Quảng trường Phù Mỹ (thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ), thấy tổ CSGT Công an huyện Phù Mỹ đi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông Trần Minh D. dùng điện thoại chụp hình rồi đăng trên tài khoản Facebook "Dương Trần (Dẹp Mobile)" của mình với nội dung xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lực lượng CSGT.

Bị phạt 10 triệu vì xúc phạm CSGT trên Facebook
D. tại cơ quan công an. Ảnh: NLĐ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau đó không lâu Công an huyện Phù Mỹ đã xác định chủ nhân của tài khoản Facebook này là D. Tại cơ quan công an, Trần Minh D. thừa nhận việc đăng tải bài viết trên là sai nên đã gỡ xuống và cam kết không tái phạm.

Vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây. Đội An ninh công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) hôm 5/3 cho biết, đã đề xuất lãnh đạo xử phạt ông P.M.H. (30 tuổi, ở phường Nguyễn Văn Cừ) 5 triệu đồng về hành vi đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm lực lượng thi hành công vụ.

Tối 24/2, Tổ công tác Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Quy Nhơn phát hiện trên tài khoản Facebook của ông H. có nội dung vu khống, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự của lực lượng cảnh sát giao thông, kèm theo bức ảnh tổ công tác đang làm nhiệm vụ.

Sau đó, Đội An ninh công an TP Quy Nhơn đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ làm rõ người đăng hình ảnh và nội dung trên là ông P.M.H. Công an đã mời ông H. lên làm việc. Tại đây, ông H. thừa nhận hành vi sai trái của mình là do thiếu hiểu biết pháp luật và đã xóa toàn bộ nội dung nêu trên, đồng thời xin lỗi tổ công tác.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN