Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:12
RSS

Bí mật cất sau nụ cười của ông Kim Jong-un khi xem pháo binh phô diễn hỏa lực kinh hoàng

Thứ tư, 26/04/2017, 14:59 (GMT+7)

Ông Kim Jong-un đã cười khi xem hàng trăm khẩu đội pháo binh Triều Tiên ngày 25/4 đồng loạt khai hỏa ở khu vực bờ biển phía đông nước này.

Ngày hôm qua (25/4) khi cả thế giới dường như nín thở theo dõi nhất cử nhất động của Triều Tiên trong bối cảnh tin đồn rộ lên về việc nước này sẽ thực hiện vụ thử hạt nhân thứ 6 hoặc ít nhất cũng tiến hành các vụ phóng tên lửa đạn đạo, thì đã không có bất kỳ động thái quân sự nào như trên nào xảy ra.

Thay vì thử hạt nhân, Triều Tiên đã diễn tập pháo binh rầm rộ. Theo Daily Star, nguồn tin Hàn Quốc nói Triều Tiên đã tổ chức tập trận bắn đạn thật quy mô lớn nhất từ trước đến này. Cuộc tập trận pháo binh này được cho là có sự tham gia giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Cuộc tập trận diễn ra đánh dấu dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA). Trong cuộc tập trận pháo binh này, Triều Tiên cũng truyền tải thông điệp chống Mỹ mạnh mẽ, nêu rõ việc Washington sẽ phải lựa chọn giữa đầu hàng chính trị và đầu hàng quân sự, trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng.

Cảnh tượng 400 khẩu pháo Triều Tiên cùng khai hỏa. Ảnh: Yonhap

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Park Yong-sik tuyên bố: “Nếu kẻ thù dám có những hành động quân sự bất chấp lời cảnh báo, lực lượng quân đội Triều Tiên sẽ xóa sổ thành trì của những kẻ gây hấn khỏi Trái đất, bằng các đợt tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân mạnh mẽ”.

Theo Reuters, Triều Tiên kỷ niệm ngày lễ lớn bằng hoạt động tập trận chứ không phải thử hạt nhân hay tên lửa có thể một phần vì áp lực từ Mỹ và Trung Quốc Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/4 vừa kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ chuẩn bị trừng phạt Triều Tiên nếu nước này tiếp tục có các động thái thử hạt nhân, tên lửa. Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Triều Tiên ngày càng mất kiên nhẫn vì chương trình vũ khí của Triều Tiên.

“Hơn 300 khẩu pháo tự hành nòng lớn xếp dọc bờ biển nã đạn cùng lúc” - theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA. “Các tàu ngầm nổi lên rất nhanh để thực hiện tấn công ngư lôi vào tàu chiến của kẻ thù, trong khi đó các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom bay trên biển sẵn sàng ném bom vào các mục tiêu”.

Nụ cười của ông Kim Jong-un khi theo dõi tập trận pháo binh. Ảnh: Yonhap

Bình Nhưỡng vốn có truyền thống kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước bằng cách phô diễn sức mạnh quân sự của họ, cụ thể là những màn diễu binh hoành tráng, thử hạt nhân hay phóng tên lửa. Mới đây nhất, hôm 15/4, để kỷ niệm 105 ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, Triều Tiên đã phóng đi một quả tên lửa.

Chính vì thế, trước ngày 25/4, tin đồn rộ lên về việc Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân thứ sáu hoặc phóng tên lửa trong dịp này. Tin đồn này không phải là không có cơ sở khi trong thời gian qua, người ta phát hiện một loạt hành động chuẩn bị ở khu thử hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Giới chuyên gia tin rằng, một vụ thử hạt nhân mới của Triều Tiên sắp xảy ra và dịp kỷ niệm ngày thành lập quân đội Triều Tiên sẽ là cơ hội thích hợp.

Tuy nhiên, mọi việc đi ngược lại với dự đoán. Không có vụ thử hạt nhân hay tên lửa nào xảy ra, khiến thế giới thở phào nhẹ nhõm. Tình hình căng thẳng bán đảo Triều Tiên rõ ràng đã được hạ nhiệt đi ít nhiều sau khi leo thang liên tục trong những ngày qua.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus