Thứ năm, 25/04/2024 | 15:53
RSS

Bị CLB TP.HCM sa thải, HLV Polking sẽ bỏ túi bao nhiêu tiền?

Thứ tư, 07/04/2021, 08:42 (GMT+7)

Trong trường hợp bị CLB TP.HCM sa thải, HLV Alexandre Polking sẽ bỏ túi số tiền bồi thường hợp đồng không hề nhỏ. Theo tiết lộ, nhà cầm quân người Đức gốc Brazil này hiện nhận mức lương 30.000 USD/tháng – cao nhất V.League 2021.

Sự kiện:

Trong trường hợp bị CLB TP.HCM sa thải, HLV Alexandre Polking sẽ bỏ túi số tiền bồi thường hợp đồng không hề nhỏ. Theo tiết lộ, nhà cầm quân người Đức gốc Brazil này hiện nhận mức lương 30.000 USD/tháng – cao nhất V.League 2021.

Thế nhưng cho tới lúc này, qua 7 vòng đấu, CLB TP.HCM đã mang tới những nỗi thất vọng rất lớn cho NHM. Họ mới chỉ có 2 chiến thắng, để thua tới 5 trận và xếp thứ 13/14 đội dự giải. Giai đoạn 1 chỉ còn 6 vòng đấu nữa và nếu tiếp tục thi đấu kém thuyết phục, "Chiến hạm đỏ" có nguy cơ phải góp mặt ở nhóm 8 đội đua trụ hạng tại giai đoạn 2. 

HLV Polking sẽ bỏ túi số tiền rất lớn nếu bị CLB TP HCM sa thải
HLV Polking sẽ bỏ túi số tiền rất lớn nếu bị CLB TP HCM sa thải 

Đã có những đồn đoán cho rằng CLB TP.HCM có thể đưa ra một hành động tương tự đội bóng hàng xóm Sài Gòn FC, đó là "trảm" HLV. Vậy nếu trong trường hợp bị đội chủ sân Thống Nhất sa thải trước thời điểm hợp đồng hai bên đáo hạn, nhà cầm quân người Đức gốc Brazil này sẽ được bồi thường bao nhiêu tiền? 

Theo tiết lộ từ một số tờ báo trong nước lẫn từ Thái Lan, đầu mùa giải 2021, HLV Alexandre Polking đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với CLB TP.HCM và nhận mức lương 30.000 USD/tháng (khoảng 700 triệu đồng/tháng, 16,8 tỷ đồng/2 năm).

Tính tới thời điểm này, hợp đồng của nhà cầm quân 45 tuổi này mới bước sang tháng thứ 4. Tức là trong trường hợp bị sa thải càng sớm, ông càng nhận mức bồi thường cao. Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào những thỏa thuận giữa hai bên trước khi đặt bút giao kèo với nhau. 

Chia sẻ sau trận thua 1-3 trước Bình Định FC ngay trên sân nhà và cũng là trận thua thứ 3 liên tiếp tại V.League 2021, HLV Alexandre Polking vẫn tỏ ra rất lạc quan. Ông nhấn mạnh mình không lo bị Ban lãnh đạo CLB TP.HCM sa thải, đồng thời nhắn nhủ mọi người cần cho ông thêm thời gian. 

"Tôi thất vọng với trận thua nhưng không lo lắng về việc bị sa thải. Nếu ban lãnh đạo đội bóng thấy ai có thể làm tốt hơn tôi, để bổ nhiệm trong thời gian tới, đó là việc của họ. Tôi là HLV chuyên nghiệp nên phải biết chấp nhận điều này. Tôi mới chỉ làm việc cùng CLB TP.HCM vài tháng và vẫn cần thêm thời gian để truyền đạt những ý tưởng của mình tới mọi người", HLV Polking cho hay.

Quốc An
Theo Dân Việt