Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:07
RSS

Bị chỉ trích vì tổ chức vòng thi áo tắm thiếu chuyên nghiệp, BTC Miss Charm 2023 lên tiếng xin lỗi

Thứ sáu, 10/02/2023, 17:13 (GMT+7)

Khán giả đã "xỉu ngang xỉu dọc" khi xem xong phần thi áo tắm đầy hỗn loạn tại Miss Charm 2023. Sáng 10/2, ban tổ chức Miss Charm 2023 lên tiếng xin lỗi vì không kiểm soát được những thiếu sót.

Theo đó, vòng thi áo tắm với chủ đề "The Spring Beach" của Miss Charm 2023 diễn ra chiều 9/2 với sự tranh tài của 38 thí sinh. Tuy nhiên, nhiều khán giả chê vòng thi được tổ chức thiếu chuyên nghiệp, góc quay lộn xộn, rối mắt, hình ảnh không rõ nét. Thay vì tập trung khai thác hình thể, kỹ năng trình diễn của thí sinh thì ống kính máy quay thường xuyên bắt vào các giám khảo, thậm chí dính nhiều thành viên êkíp trong khung hình khiến phần trình diễn thiếu trọn vẹn.

Bị chỉ trích vì tổ chức vòng thi áo tắm thiếu chuyên nghiệp, BTC Miss Charm 2023 lên tiếng xin lỗi

Bị chỉ trích vì tổ chức vòng thi áo tắm thiếu chuyên nghiệp, BTC Miss Charm 2023 lên tiếng xin lỗi

Phần thi áo táo của Miss Charm 2023 bị chê thiếu chuyên nghiệp. 

Trước những chỉ trích từ khán giả và người hâm mộ, sáng 10/2, ban tổ chức Miss Charm 2023 lên tiếng xin lỗi vì không kiểm soát được những thiếu sót, khiến vòng thi áo tắm bị chê thiếu chuyên nghiệp.

"Chúng tôi rất tiếc vì chương trình không đáp ứng được những kỳ vọng của mọi người. Việc này đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh các thí sinh trình diễn, đặc biệt là cảm xúc và sự theo dõi của người xem buổi phát sóng. Chúng tôi xin lỗi vì sự thiếu sót này và sẽ rút kinh nghiệm, nỗ lực hoàn thiện trong những phần thi kế tiếp", đại diện ban tổ chức Miss Charm nói.

Bị chỉ trích vì tổ chức vòng thi áo tắm thiếu chuyên nghiệp, BTC Miss Charm 2023 lên tiếng xin lỗi

Ban tổ chức đã nhận lỗi sai trên trang fanpage chính chủ.

Có vẻ như sự cố này nằm ngoài tầm kiểm soát của khâu "hậu cần" mà phía Miss Charm không dự đoán được trước. Bà Thúy Nga - đại diện Miss Charm có chia sẻ thêm đêm bán kết, chung kết sẽ do đội ngũ ê-kíp quay chính thức. Hi vọng sẽ bắt được nhiều khoảnh khắc của thí sinh hơn sự cố lạc quẻ ngày hôm nay. 

Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế - Miss Charm - là cuộc thi hoa hậu quốc tế đầu tiên do người Việt làm chủ. Đấu trường nhan sắc này được công bố ra mắt từ năm 2019 với sứ mệnh quảng bá văn hóa, du lịch và các hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, sau hai lần trì hoãn vì Covid-19, cuộc thi đến nay mới trở lại với việc tái khởi động và công bố nhiều thông tin mới. Cuộc thi diễn ra tại TP HCM từ ngày 4-16/2.

Bị chỉ trích vì tổ chức vòng thi áo tắm thiếu chuyên nghiệp, BTC Miss Charm 2023 lên tiếng xin lỗi

Đại diện Việt Nam tham gia Miss Charm ​2023 là Thanh Thanh Huyền. Ảnh: Chuyên trang giải trí của báo VnExpress.

Dàn giám khảo chuyên môn của cuộc thi gồm: Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova, Hoa hậu thế giới 2015 Mireia Lalaguna, Hoa hậu Quốc tế 2012 Ikumi Yoshimatsu, nữ tỷ phú gốc Việt Mimi Morris.

Bà Thúy Nga - Trưởng ban tổ chức - tiết lộ tổng chi phí tổ chức cuộc thi lên tới 3-4 triệu USD. Trong đó, giải thưởng cho tân hoa hậu trị giá 100.000 USD. 

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại