Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:53
RSS

Bị bảo vệ ngăn vào công trình, thanh niên châm lửa đốt luôn xe máy

Thứ hai, 27/07/2020, 16:54 (GMT+7)

Tối 26/7, Công an quận 9, TP.HCM đang điều tra vụ 1 thanh niên châm lửa đốt xe máy tại 1 công trình thuộc phường Long Thạnh Mỹ.

Thông tin ban đầu từ báo Thanh Niên, khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân thấy một nam thanh niên chạy xe máy (chưa rõ biển số) đến trước cổng một công trình trên đường Phước Thiện (P.Long Thạnh Mỹ Q.9)  rồi dừng lại và bất ngờ châm lửa đốt xe.

Lúc này, người dân chạy đến chữa cháy đồng thời gọi báo công an địa phương. Ngày sau đó, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt can thiệp, khống chế dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, xe máy đã bị cháy rụi.

Bảo vệ ngăn vào công trình, thanh niên châm lửa đốt luôn xe máy
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Giao thông

Một số nhân chứng cho biết, thanh niên này có biểu hiện say xỉn, đòi vào công trình nhưng bảo vệ ngăn lại, không cho vào nên đã châm lửa đốt xe. Thanh niên sau đó đã bị công an đưa về trụ sở để tiếp tục làm việc.

Trước đây, một vụ châm lửa đốt xe giữa đường khác từng xảy ra. Theo Vietnamnet, sự việc xảy ra vào chiều 1/11/2018, tại xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, Lào Cai. Ông Lý Pá Gi  (SN 1970, trú tại xã Pa Cheo) trong lúc di chuyển qua tỉnh lộ 155 bằng xe win đã bị tổ công tác đội CSGT - Công an huyện Bát Xát ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Do ông Gi không mang theo giấy tờ xe nên đã bị tổ công tác lập biên bản xử phạt. Ông Gi cự cãi gay gắt và trong lúc bực tức ông đã châm lửa đốt chiếc xe rồi bỏ đi. Chiếc xe máy bị thiêu cháy gây hư hỏng nặng. Cảnh sát CSGT huyện Bát Xát sau đó tạm thời đưa chiếc xe về trụ sở UBND xã Bản Xèo để chờ giải quyết.  

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN