Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:59
RSS

Bí ẩn nguyên nhân người đàn ông lao xuống từ tầng 11 khách sạn tử vong

Chủ nhật, 14/07/2019, 15:01 (GMT+7)

Vụ việc xảy ra tại tầng 11 khách sạn Amanda (đường Trần Hưng Đạo, phía đông cầu Nhật Lệ, thuộc xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới)

Khoảng 20h tối 13/7, nhiều người hốt hoảng khi chứng kiến một người đàn ông hơn 40 tuổi nhảy từ tầng 11 khách sạn Amanda (đường Trần Hưng Đạo, phía đông cầu Nhật Lệ, thuộc xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) xuống đất.

Một số người có mặt ở hiện trường cho biết, người đàn ông này lên tầng 11 của khách sạn để uống cà phê rồi bất ngờ nhảy xuống. Cú nhảy từ độ cao hơn 30m khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức sơ cấp cứu, khám nghiệm hiện trường, điều khiển phân luồng giao thông và đưa nạn nhân đến nhà xác của bệnh viện chờ tìm người thân đến nhận.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Quảng Bình: Bí ẩn nguyên nhân người đàn ông lao xuống từ tầng 11 khách sạn tử vong
Khách sạn ở Quảng Bình nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, ở Sóc Trăng từng xảy ra vụ việc khách nhảy lầu tự tử ở khách sạn. Vào khoảng 20 giờ ngày 6/7/2018, một Việt kiều Úc đã nhảy lầu tự tử tại khách sạn Tín Hòa, số 1-3, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) và thiệt mạng tại chỗ.

Theo một nhân viên khách sạn, nạn nhân là Việt kiều Úc sinh năm 1977. Người này đến thuê phòng một mình trên tầng 3 của khách sạn đã mấy ngày nay. Những ngày trước thấy nạn nhân cũng bình thường.

Đến chiều tối 6/7/2018, mọi người nghe tiếng động mạnh ở phía ngoài liền chạy ra xem thì phát hiện nạn nhân nằm dưới đường (ngang cổng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng).

Sau khi nhận tin báo, Công an Sóc Trăng phối hợp với Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN