Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:19
RSS

HAGL nguy cơ xuống hạng, CĐV phố Núi nhớ nhung Công Phượng

Chủ nhật, 14/07/2019, 14:29 (GMT+7)

Theo nhiều cổ động viên phố Núi, CLB HAGL đang thiếu một chân sút chất lượng như Công Phượng trên hàng công.

Sau quãng thời gian thăng hoa cùng HLV Hàn Quốc, HAGL bất ngờ đánh mất phong độ và tụt dốc không phanh ở những vòng đấu gần đây. Sau trận thua đậm 0-3 trước Than Quảng Ninh ở vòng 15, đội bóng của bầu Đức đã rơi xuống vị trí thứ 13 và đối diện với nguy cơ xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Chứng kiến đội bóng yêu thích của mình thể hiện một phong độ kém thuyết phục, các cổ động viên của HAGL không giấu nổi sự thất vọng: “Sân nhà cũng thua, sân khách cũng thua. HAGL năm nay rớt hạng chứ còn gì nữa, quá thất vọng chứ không phải là thất vọng", một CĐV phố Núi thốt lên chua xót".

"Hàng phòng ngự đã kém hàng chơi cũng dở, đá như đội bóng nghiệp dư như vậy thì thắng sao được, phải cải tổ mạnh mẽ thôi, chứ cứ như này có mà xuống hạng ấy chứ", một bạn nữ fan HAGL thất vọng.

“Nhìn Văn Toàn cô đơn trên hàng công mà tội nghiệp quá. Giá như còn Công Phượng thì có lẽ đã khác. Thiếu vắng Công Phượng, HAGL yếu kém hẳn”, một fan phố Núi nhớ nhung Công Phượng.

CĐV phố Núi nhớ nhung Công Phượng
CĐV phố Núi nhớ nhung Công Phượng. Ảnh: Soha

“Phượng đi rồi. Tuấn Anh, Xuân Trường chưa đạt 100% phong độ. Văn Toàn một mình gồng gánh HAGL, mà hàng thủ yếu quá, có lẽ HAGL hợp hơn với sơ đồ 4 hậu vệ thay vì cứ thi đấu 3 hậu vệ như hiện tại", một bạn fan cứng của HAGL góp ý kiến.

Phát biểu san trận đấu với Than Quảng Ninh, HLV HLV Lee Tae Hoon cho rằng Xuân Trường chưa có được phong độ tốt nhất, trong khi Việt Hưng quá mỏng cơm và thể lực yếu khiến tuyến tiền vệ của HAGL không thật sự hiệu quả.

"Mọi người đều biết năng lực Xuân Trường. Cậu ấy cần thời gian hồi phục. Sau khi trở về từ Thái Lan, Xuân Trường đã không tập 2 tuần rồi. Xuân Trường cũng cần cải thiện thể chất và tốc độ. 10 phút đầu HAGL đã thua trước 2 bàn nên tôi cho Xuân Trường vào để thay đổi cách chơi của đội", HLV Lee Tae Hoon khẳng định.

"Cậu ấy có kỹ thuật, năng lực nhưng thể hình mỏng quá, khả năng hồi phục cũng rất chậm. Trận trước Việt Hưng không thi đấu. Trận này tôi để Hưng chơi nhiều hơn nhưng vì lý do nói trên, chúng tôi buộc phải thay thế", HLV HAGL nói về tiền vệ U23 Việt Nam Triệu Việt Hưng.

HLV Lee Tae Hoon tự tin cùng phố Núi vượt khó trong thời gian tới dù biết sẽ rất khó khăn: "Trong lối chơi, chúng tôi cần đổi một số điểm ở cả tấn công và phòng thủ. Lịch thi đấu cũng dày quá nên rất khó thay đổi.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN