Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:21
RSS

Bệnh viện nghìn tỷ sau 20 năm triển khai vẫn 'đắp chiếu' ở Hà Nội

Thứ bảy, 27/10/2018, 11:54 (GMT+7)

Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ có tổng mức đầu tư 50 triệu USD (tương đương khoảng hơn 1 nghìn tỷ đồng) nhưng sau hơn 20 năm triển khai vẫn chưa thể đi vào hoạt động.

Dự án Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ trị giá khoảng hơn 1 nghìn tỷ đồng được xây dựng trên đất của hai phường Nghĩa Tân và Dịch Vọng, vị trí sát ngã ba phố Chùa Hà và Tô Hiệu tại trung tâm quận Cầu Giấy
Dự án Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ trị giá khoảng hơn 1 nghìn tỷ đồng được xây dựng trên đất của hai phường Nghĩa Tân và Dịch Vọng, vị trí sát ngã ba phố Chùa Hà và Tô Hiệu tại trung tâm quận Cầu Giấy

Đây là Dự án Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ do Tập đoàn Keystone Development Management SA (Hoa Kỳ) làm chủ đầu tư, với mục tiêu xây dựng một bệnh viện quy mô 300 giường bệnh, đạt tiêu chuẩn 5 sao.​
Đây là Dự án Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ do Tập đoàn Keystone Development Management SA (Hoa Kỳ) làm chủ đầu tư, với mục tiêu xây dựng một bệnh viện quy mô 300 giường bệnh, đạt tiêu chuẩn 5 sao.​

Được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 1997, Dự án có tổng vốn đầu tư là 50 triệu USD (tương đương với hơn 1.000 tỷ đồng theo giá trị hiện nay), thời gian hoạt động của Dự án là 40 năm.​
Được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 1997, Dự án có tổng vốn đầu tư là 50 triệu USD (tương đương với hơn 1.000 tỷ đồng theo giá trị hiện nay), thời gian hoạt động của Dự án là 40 năm.​

Đến năm 2006 dự án mới được khởi công, năm 2011 khối nhà bệnh viện đã hoàn thành phần thô. Và đến nay, dự án vẫn dở dang, nhiều chỗ đang xuống cấp, máy móc xây dựng đã hoen gỉ.​
Đến năm 2006 dự án mới được khởi công, năm 2011 khối nhà bệnh viện đã hoàn thành phần thô. Và đến nay, dự án vẫn dở dang, nhiều chỗ đang xuống cấp, máy móc xây dựng đã hoen gỉ.​

Từng được kỳ vọng là bệnh viện quốc tế 5 sao, với trang thiết bị hiện đại, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Thủ đô nhưng sau hơn 20 năm, bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ vẫn đang nằm “đắp chiếu”​
Từng được kỳ vọng là bệnh viện quốc tế 5 sao, với trang thiết bị hiện đại, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Thủ đô nhưng sau hơn 20 năm, bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ vẫn đang nằm “đắp chiếu”​

Mặt sau tòa nhà giáp với các khu dân cư D3, D2, D6 Nghĩa Tân (Cầu Giấy) hiện vẫn đang xây dựng dang dở.
Mặt sau tòa nhà giáp với các khu dân cư D3, D2, D6 Nghĩa Tân (Cầu Giấy) hiện vẫn đang xây dựng dang dở.​

Bác Châu, một người dân ở khu vự này cho biết Tôi thấy Bệnh viện này đã xây dựng từ lâu nhưng tới nay vẫn chưa xong. Mỗi ngày chỉ có vài công nhân ra vào, cũng chẳng biết họ làm gì vì lúc nào công trường cũng yên tĩnh.​
Bác Châu, một người dân ở khu vự này cho biết Tôi thấy Bệnh viện này đã xây dựng từ lâu nhưng tới nay vẫn chưa xong. Mỗi ngày chỉ có vài công nhân ra vào, cũng chẳng biết họ làm gì vì lúc nào công trường cũng yên tĩnh.​

Theo ghi nhận của PV, những người đi đường vô tư phóng uế vào hàng rào Bệnh viện. Tuy nhiên không thấy có bảo vệ ra nhắc nhở.
Theo ghi nhận của PV, những người đi đường vô tư phóng uế vào hàng rào Bệnh viện. Tuy nhiên không thấy có bảo vệ ra nhắc nhở.​

Phía trước cổng  bệnh viện có treo biển cấm đỗ xe, thế nhưng không được ai quan tâm.​
Phía trước cổng  bệnh viện có treo biển cấm đỗ xe, thế nhưng không được ai quan tâm.​

Hàng rào trước cổng chính, cỏ dại mọc um tùm, rêu đen bám đầy tường.
Hàng rào trước cổng chính, cỏ dại mọc um tùm, rêu đen bám đầy tường.

xung quanh Bệnh viện Camera được lắp khắp nơi, nhưng không rõ còn hoạt động hay không.
Xung quanh Bệnh viện Camera được lắp khắp nơi, nhưng không rõ còn hoạt động hay không.


Xem thêm: Bị 'ném đá' vì ủng hộ xây nhà hát 1500 tỷ, Mỹ Linh: Tôi không vô cảm!

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN