Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:06
RSS

Bệnh quai bị do viêm tuyến nước bọt gây nên

Thứ sáu, 17/03/2017, 21:29 (GMT+7)

Bệnh quai bị do siêu vi trùng trong tuyến nước bọt gây ra, dễ lây nhiễm với người bệnh qua nước bọt, xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp.

Bệnh quai bị

Bệnh quai bị

Hiện nay đã có thuốc tiêm phòng, nên cho các bé đi tiêm, phòng bệnh biến chứng nguy hiểm từ bệnh quai bị.

Bất kỳ độ tuổi nào cũng bị lây nhiễm, nhưng độ 5-9 tuổi gặp nhiều hơn. Trẻ em dưới 9 tuổi là dễ mắc bệnh này nhất. Thời gian ủ bệnh khoảng 14 - 25 ngày. Cũng có thể từ 7 - 28 ngày.

Bệnh thường truyền nhiễm qua nước bọt bắn ra hay tiếp súc trực tiếp. Chủ yếu phát bệnh vào mùa đông xuân.

Thể nhẹ bệnh quai bị thì đau dưới tai, một hai ngày sau tuyến nước bọt sưng lên to, sốt chừng 38°C. Còn thể nặng thì hai bên thái dương phát sốt, người quá mệt mỏi, đau đầu và nhức toàn thân. Sau đó tuyến nước bọt sưng to, thân nhiệt cao tới 39-40oC.

Vết sưng ở giữa dưới dái tai rồi lan ra sung quanh, giới hạn không rõ ràng, da ờ đó căng bóng nhưng không đỏ, sờ vào thấy nóng và hơi đau.

Thường một bên sưng trước, bên kia sau vài hôm mới sưng theo. Sau 2 ngày phát bệnh, thân nhiệt và nhiệt độ cục bộ ở mức cao nhất, sau đó giảm dần, một tuần sau trở lại bình thường.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus