Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:47
RSS

Bệnh nhi 6 tuổi được công bố khỏi bệnh, Việt Nam còn 21 ca Covid-19 đang điều trị

Thứ sáu, 10/07/2020, 14:45 (GMT+7)

Ngày 10/7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết sẽ có 1 bệnh nhi mắc Covid-19 đang điều trị tại cơ sở y tế này được công bố khỏi bệnh.

Sự kiện:
Covid-19

Theo đó, bệnh nhi là bé trai 6 tuổi (BN347) hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ươnng cơ sở 2. Trước đó, ngày 6/6, bệnh nhi này từ Châu Âu về Sân bay  quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay VN2,  sau khi nhập cảnh được cách ly ngay tại Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Ngày 7/6, bệnh nhi được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả đều âm tính. Ngày 18/6 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi có kết quả dương tính với Covid-19, bệnh nhi được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để điều trị.

Bệnh nhi 6 tuổi được công bố khỏi bệnh, Việt Nam chỉ còn 21 ca Covid-19 đang điều trị

Ảnh minh họa

Bác sĩ Quách Duy Cường, khoa Virus – Kí sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, BN347 cũng như các bệnh nhi Covid-19 mà Khoa tiếp nhận điều trị trong giai đoạn vừa qua đều gần như không có triệu chứng.

Đến nay, bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp với virus SARS-CoV-2 vào các ngày 4/7 và 7/7. Về tình trạng sức khỏe bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da và niêm mạc hồng, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, rõ.

Sau khi được công bố khỏi bệnh, bệnh nhân này sẽ tiếp tục được cách ly thêm 14 ngày để theo dõi sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

Như vậy, tính cả BN347, Việt Nam đã chữa khỏi cho 348/369 trường hợp mắc Covid-19, chưa có ca nào tử vong. Từ ngày 16/4 đến nay, đã 85 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Về bệnh nhân 91 (43 tuổi, phi công người Anh), căn cứ kết luận Hội chẩn Quốc gia ngày 3/7, bệnh nhân được chính thức công bố khỏi bệnh Covid-19, bệnh nhân có thể ra viện và không cần cách ly.

Dự kiến, ngày mai 11/7, đại diện Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 sẽ có buổi làm việc trực tiếp với Bệnh viện Chợ Rẫy để rà soát lần cuối cùng tất cả các vấn đề có liên quan đến sức khỏe người bệnh trước khi bàn giao cho Lãnh sự quán Anh.

Cũng trong ngày 11/7 bệnh nhân sẽ được tổ chức tiễn ra viện để trở về Anh trên chuyến bay thương mại ngày 12/7. Được biết, chiếc máy bay đưa nam phi công về nước là loại hiện đại nhất và có kích thước lớn nhất được khai thác tại Việt Nam hiện nay.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN