Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:42
RSS

Bệnh nhân số 300 tái dương tính với Covid-19 đã được xuất viện

Thứ năm, 09/07/2020, 07:01 (GMT+7)

Sau 22 ngày cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, bệnh nhân số 300 tái dương tính với Covid-19 đã được xuất viện.

Sự kiện:
Covid-19

Đại diện Ban lãnh đạo Bệnh viện, TS.BS Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cho biết bệnh nhân số 300 tái dương tính với covid-19 đã được xuất viện sau 22 ngày cách ly. 

TS.BS Nguyễn Thị Thu Huyền đã đến tặng quà chúc mừng và cảm ơn người bệnh về sự hợp tác trong quá trình cách ly, có ý thức cao trong việc chăm sóc bản thân và bảo vệ cộng đồng.

Bệnh nhân số 300 cũng bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến ngành y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và tập thể nhân viên y tế khoa Bệnh nhiệt đới đã chăm sóc và hỗ trợ người bệnh trong suốt thời gian cách ly.

Bệnh nhân số 300 tái dương tính với Covid-19 đã được xuất viện

Bệnh nhân số 300 tái dương tính với Covid-19 đã được xuất viện sau 22 ngày cách ly

Trước đó, vào tối ngày 16/6, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã tiếp nhận một trường hợp tái dương tính với vi-rút SARS-CoV-2.

Đó là anh T. T .T (bệnh nhân số 300) đi trên chuyến bay VN 62 từ Arkhangelsk - Nga về sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh lúc 4 giờ ngày 13/5/2020. Anh T. được phát hiện nhiễm bệnh, điều trị khỏi và ra viện ngày 8/6/2020 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Ngay sau đó, Sở Y tế Hải Phòng đề nghị Bộ Tư lệnh Hải quân chỉ đạo Lữ đoàn 679/Vùng 1 Hải quân và các đơn vị liên quan phối hợp với ngành y tế chuyển bệnh nhân về khoa Bệnh Nhiệt đới, cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để cách ly y tế. Đồng thời, lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân để có kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng đã triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch, khoanh vùng, khử trùng triệt để, quản lý người tiếp xúc gần và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN