Thứ năm, 25/04/2024 | 11:21
RSS

Bệnh nhân siêu lây nhiễm số 34 hiện giờ ra sao?

Thứ tư, 01/04/2020, 20:29 (GMT+7)

Theo Bộ Y tế, trong 52 bệnh nhân đã âm tính lần đầu với virus SARS-CoV-2 có bệnh nhân số 34, nữ doanh nhân Bình Thuận trở về từ Mỹ.

Bệnh nhân siêu lây nhiễm số 34 hiện giờ ra sao?
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, nơi điều trị cho bệnh nhân số 34.

Bệnh nhân sô 34 là nữ doanh nhân 51 tuổi quê ở Bình Thuận. Ngày 22/2/2020 bệnh nhân bay từ Việt Nam sang New York (Mỹ), quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc).

Đến ngày 29/2/2020, bệnh nhân bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Quatar và sáng ngày 02/3/2020 nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sáng 9/3/2020, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và được điều trị cách ly tại đây. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Sau 22 ngày điều trị, hiện nay bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu.

Bệnh nhân số 34 được coi là ca bệnh "siêu lây nhiễm" khi đã có tới 11 ca bệnh liên quan. Hầu hết những người lây covid-19 từ bệnh nhân 34 đều đã âm tính lần đầu, trong đó có bé gái 2 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Đặc biệt hôm nay 3 bệnh nhân liên quan đến nữ doanh nhân trên là bệnh nhân 45, bệnh nhân 48 và bệnh nhân 64 đều đã được công bố khỏi bệnh. 3 bệnh nhân này được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân siêu lây nhiễm số 34 hiện giờ ra sao? 2
Nữ bệnh nhân 34 tại nơi điều trị. Ảnh: Nhịp sống việt.

Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân số 133 (ở Lai Châu về điều trị tai biến ở khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai) cũng đã âm tính lần đầu sau 4 ngày phát hiện nhiễm Covid-19. Hiện bệnh nhân này đang được điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

4 bệnh nhân nặng đang điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cũng có những diễn biến tích cực. Hiện chỉ còn một ca đang thở máy, lọc máu, chạy ECMO (tim phổi nhân tạo) là bác của bệnh nhân số 17.

Nam bệnh nhân 74 tuổi, người Anh, sau khi được rút ống nội khí quản có tỉnh táo, tiếp xúc được, ho khạc đờm được, không khó thở. Một nam bệnh nhân khác 69 tuổi, cũng là người Anh, được rút ống nội khí quản, cũng tỉnh táo, thở qua ôxy mask.
Cả 3 bệnh nhân này đều đã nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2 gây từ 1-2 lần.

Bệnh nhân nặng thứ 4 là một người đàn ông Việt Nam cũng đã được các bác sĩ đánh giá "có cải thiện" trong tình hình sức khoẻ. Bệnh nhân này tỉnh táo, đang được dùng thở qua oxy mask.

Hiện Việt Nam đã ghi nhận 218 ca nhiễm Covid-19 trong đó số bệnh nhân khỏi bệnh là 63 người, số bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 là 54, lần 2 là 43.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN