Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:25
RSS

04 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, có 3 người liên quan đến nữ doanh nhân Bình Thuận

Thứ tư, 01/04/2020, 18:38 (GMT+7)

Thông tin từ tiểu Ban điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, riêng tại TP.Hồ Chí Minh đã có 04 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch covid-19 tại bệnh viện dã chiến Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã có 03 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Các bệnh nhân này sau nhiều lần xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, không đau ngực, đủ điều kiện để xuất viện.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân số 45 (nam, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Bệnh nhân đã ăn tối, làm việc với vợ chồng nữ doanh nhân Bình Thuận (bệnh nhân 34) ngày 3/3. 

Bệnh nhân vào viện ngày 12/3/2020. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong các ngày từ 21-25/3/2020 và từ 28-30/3/2020.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân số 48 (nam, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Anh là đồng nghiệp ngồi chung ôtô với bệnh nhân số 45 và cùng tiếp xúc với bệnh nhân 34. bệnh nhân vào viện ngày 14/3/2020. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong các ngày từ 19-20/3/2020; 22-23/3/2020 và 25-30/3/2020.

Trường hợp thứ 3 là bệnh nhân 64 (nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam) là đồng nghiệp làm việc cùng bệnh nhân 45 và bệnh nhân 48. Bệnh nhân được phát hiện nhiễm Covid-19 ngày 17/3.

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong các ngày từ 23-25/3/2020 và 28-30/3/2020. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, không đau ngực.

04 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, có 3 người liên quan đến nữ doanh nhân Bình Thuận
Các y bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Trước đó vào trưa nay, tiểu Ban điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cũng thông báo về trường hợp nữ bệnh nhân số 32 được công  nhận khỏi bệnh. Đây là nữ bệnh nhân 24 tuổi, từ Anh về Việt Nam trên máy bay riêng. Bệnh nhân này là người Việt Nam sống tại London, từng gặp và đi chơi với bệnh nhân 17 tại Anh.

Ngày 2/3 bệnh nhân khởi phát bệnh với các triệu chứng ho khan, không sốt, đi khám tại bệnh viện ở London và được điều trị ngoại trú.

Bệnh nhân được người nhà thuê máy bay riêng, có phòng cách ly trên máy bay, đưa bệnh nhân bay từ Anh về Việt Nam ngày 9/3. Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thu dung và đưa ngay bệnh nhân đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ngày 9/3.

Sau khi được xác định dương tính với SARS-COV-2, bệnh nhân được chuyển tới BV Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh trong tình trạng ho khan nhiều, không sốt, viêm phổi kẽ. Trong quá trình điều trị, sức khỏe bệnh nhận hồi phục tốt; đến ngày 29/03 và 30/03/2020 kết quả xét nghiệm kiểm tra âm tính SARS-COV-2. Bệnh nhân được xuất viện ngày 31/03/2020.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tất cả các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN