Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:08
RSS

Bệnh nhân Covid-19 số 22 đã khỏi bệnh lại tái dương tính

Thứ hai, 13/04/2020, 20:02 (GMT+7)

Bệnh nhân này điều trị tại Đà Nẵng, được công nhận khỏi bệnh tuy nhiên trước khi lên máy bay về nước, bệnh nhân được xét nghiệm tại sân bay lại cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh lại tái dương tính 3
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu trong cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Vietnamnet.

Trường hợp trên được ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ trong họp giao ban trực tuyến với Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19 chiều 13/4.

Đây là bệnh nhân số 22 (người Anh, 60 tuổi) điều trị tại Đà Nẵng từ ngày 8/3 tới 27/3. Sau khi rời bệnh viện bệnh nhân tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày theo quy định tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Sau khi hoàn thành cách ly bệnh nhân đã di chuyển vào TP.HCM để xuất cảnh về nước.

Tại đây, mẫu xét nghiệm của người bệnh được lấy vào ngày 11/4 cho kết quả dương tính với SAR-CoV-2. Bệnh nhân này là hành khách từng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam cùng bệnh nhân thứ 17.

Từ trường hợp trên, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh nhận định hiện nay, diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp, nguy cơ xâm nhập ca bệnh từ các nước trên thế giới vẫn rất cao, đặc biệt là các nước trong khu vực. Bên cạnh đó, nguy cơ tiềm ẩn các trường hợp lây nhiễm dịch bệnh từ cộng đồng và tiếp tục lây lan cho nhiều người.


TP Hồ Chí Minh triển khai lấy mẫu xét nghiệm chủ động. Ảnh: Dân trí.

Việc giao thương đi lại từ Hà Nội và các tỉnh thành vào TPHCM, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 người. Trường hợp sau thời gian điều trị, đã được xét nghiệm âm tính, cho xuất viện dương tính trở lại nếu trên đã đi các nơi, tạo mối nguy cơ rất cao lây nhiễm trong cộng đồng. Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh chúng ta không thể lơi lỏng, chủ quan, kết quả ban đầu chống Covid-19 đạt được chưa thể khẳng định chiến thắng cuối cùng.

Vì vậy, TP.HCM sẽ tập trung kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ, giám sát chặt chẽ bằng xét nghiệm kiểm tra sau 5 ngày, 14 ngày và tiếp tục cách ly tại nhà đủ 14 ngày đối với người bệnh sau xuất viện; xét nghiệm kiểm tra nhóm người tiếp xúc gần có nguy cơ cao và những trường hợp từ nơi khác vào thành phố, đặc biệt là những trường  hợp người nước ngoài (như ca bệnh số 22 vừa qua); đồng thời tổ chức theo dõi sức khỏe tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm đối với những trường hợp được cách ly tập trung tại các tỉnh, thành về thành phố trong thời gian qua.

Đến nay, TP.HCM có 55 ca nhiễm (đứng thứ 2 trên cả nước sau Hà Nội với 110 ca). Hiện đã điều trị khỏi bệnh cho 40 ca, chỉ còn 14 trường hợp đang điều trị. Trong 10 ngày qua, thành phố không có ca nhiễm mới.

Đối với các khu cách ly tập trung của thành phố có tổng cộng 12.000 trường hợp. Trong đó có 11.760 người đã hết thời gian cách ly, chỉ còn 240 người đang cách ly.

Minh Anh (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus/GĐVN