Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:29
RSS

Bệnh chết não bao gồm những bệnh gì?

Thứ tư, 22/03/2017, 09:24 (GMT+7)

Bệnh chết não có thể phân thành hai loại lớn là não chết do thiếu huyết và xuất huyết.

Não chết do thiếu huyết

Não chết do thiếu huyết 

Não chết do thiếu huyết chiếm 60% - 70% tổng số bệnh não chết, chủ yếu bao gồm não chết cứng và não nghẽn tắc.

Chết não do thiếu huyết hay não chết cứng do động mạch hẹp, trong ruột ống dần dần hình thành nghẽn huyết mà cuối cùng do nghẽn tắc động mạch gây nên.

Còn não nghẽn tắc do hạt nghẽn rụng xuống hoặc các hạt nghẽn đi vào trong huyết làm tắc động mạch gây nên. Một số bệnh nhân tim, hạt nghẽn trong xoang tim rụng xuống làm cho não tắc nghẽn.

Còn có một số bệnh nhân chết não do thiếu huyết là do động mạch nhỏ trong đại não dần hẹp lại rồi cuối cùng bị tắc gây nên, trong lòng huyết quản không có nghẽn huyết cũng không có hạt nghẽn, tình trạng này cũng gọi là não chết cứng.

Ngoài ra, có một số bệnh nhân huyết quản não không thực sự tắc nghẽn, chí là thiếu huyết tạm thời, cũng gây nên chứng não tổn hại tạm thời gọi là não thiếu huyết tạm thời, hay gọi là “chết nhỏ não" hoặc “trúng phong nhỏ”.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus