Thứ năm, 28/03/2024 | 23:43
RSS

Bé trai 4 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân

Thứ bảy, 02/11/2019, 20:06 (GMT+7)

Một bé trai khoảng 4 tháng tuổi được người dân phát hiện bị bỏ rơi trước cửa nhà dân trong đêm.

Hải Dương: Phát hiện bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà dân
Ảnh minh họa

Chiều ngày 2/11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Bền, Chủ tịch UBND xã Nam Trung (huyện Nam Sách, Hải Dương) cho biết trên địa bàn xã mới đây xuất hiện vụ việc 1 bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà dân.

Theo đó, khoảng 19h15’, ông Đặng Văn Mỹ (Trưởng thôn Thượng Dương, xã Nam Trung) cùng gia đình đang ở trong nhà thì bất ngờ phát hiện tiếng khóc của trẻ em phát ra trước khu vực cổng nhà mình.

Ông Mỹ ra mở cổng để kiểm tra thì phát hiện 1 bé trai khoảng 4 tháng tuổi được ai đó đặt trước cổng nhà cạnh một chiếc làn đừng đồ trẻ em. Tiến hành kiểm tra, ông Mỹ phát hiện trong chiếc làn có 1 phong bì có số tiền 1 triệu đồng kèm theo dòng chữ nhắn gửi nhờ chăm sóc giúp cháu bé.

Sự việc được thông báo lên UBND xã Nam Trung. Sau khi nhận tin báo, UBND xã đã cử cán bộ xuống ghi nhận vụ việc đồng thời tạm giao cháu bé cho gia đình ông Mỹ chăm sóc.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng phát thông báo tìm người thân cho cháu bé. Được biết, thời điểm được phát hiện, cháu bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn.

Hiện chính quyền địa phương vẫn đang tiến hành tìm kiếm người thân cho cháu bé.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN