Thứ bảy, 19/10/2024 | 06:49
RSS

Bé sốt 39 độ uống thuốc không hạ: Nguyên nhân và cách xử lý

Thứ bảy, 19/10/2024, 06:48 (GMT+7)

Khi bé sốt 39 độ C uống thuốc không hạ, đừng vội hoang mang lo lắng. Tìm hiểu nguyên nhân gây sốt và cách hạ sốt sẽ giúp phụ huynh chăm sóc trẻ tốt hơn.

Tìm hiểu nguyên nhân bé sốt 39 độ uống thuốc không hạ
MỤC LỤC:
Nguyên nhân bé sốt 39 độ uống thuốc không hạ
Khi nào nên đưa trẻ đến bệnh viện?
Trẻ sốt 39 độ không hạ phải làm sao?
Miếng dán hạ sốt - Giúp hạ nhiệt, hạ sốt, ngăn ngừa co giật do sốt cao

Nguyên nhân bé sốt 39 độ uống thuốc không hạ

Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ sốt cao không hạ dù đã uống thuốc, bao gồm:
- Nhiễm trùng nặng: Các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng như viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết có thể gây sốt cao kéo dài và không đáp ứng với thuốc hạ sốt thông thường.
- Bệnh lý nền: Trẻ mắc các bệnh lý mãn tính như tim bẩm sinh, suy giảm miễn dịch có thể dễ bị sốt cao và khó hạ sốt.
- Thuốc hạ sốt không phù hợp: Liều lượng thuốc không đúng, cách sử dụng không đúng hoặc trẻ dị ứng với thuốc cũng có thể khiến thuốc không phát huy tác dụng.
- Nguyên nhân khác: Một số nguyên nhân khác như rối loạn chuyển hóa, bệnh lý tự miễn cũng có thể gây sốt cao
 
Có nhiều nguyên nhân bé sốt 39 độ uống thuốc không hạ

Khi nào nên đưa trẻ đến bệnh viện?

Khi trẻ sốt đi kèm với các triệu chứng nguy hiểm sau:
- Khó thở: Thở nhanh, thở rít, thở rút lõm ngực
- Co giật, nôn mửa, tiêu chảy…
- Sốt li bì, mệt mỏi, bỏ bú hoặc bỏ ăn
- Trẻ bị mất nước (mắt trũng, khát, môi miệng khô, tiểu ít…)
- Sốt liên tục trên 3 ngày, không đáp ứng với thuốc hạ sốt
- Trẻ có bệnh nền như lupus hay hồng cầu hình liềm,...
Khi trẻ sốt cao, cha mẹ cần bình tĩnh xử lý, theo dõi thân nhiệt của trẻ thường xuyên đồng thời chú ý các dấu hiệu nguy hiểm trên và đưa bé đến các cơ sở Y tế khi cần thiết.

Trẻ sốt 39 độ không hạ phải làm sao?

Khi thấy trẻ sốt cao liên tục không hạ, cha mẹ cần bình tĩnh theo dõi nhiệt độ cơ thể con thường xuyên và có thể áp dụng những biện pháp sau để hạ sốt cho trẻ:
- Tăng cường bổ sung nước: Sốt sẽ khiến trẻ mất nước nhiều và nhanh hơn. Do đó, cha mẹ nên cho trẻ bị sốt uống nhiều nước lọc, nước điện giải hoặc nước hoa quả… để đảm bảo cung cấp đủ nước cho cơ thể trẻ và hỗ trợ làm mát khi thân nhiệt tăng cao.
- Thực phẩm dinh dưỡng, dễ tiêu: cha mẹ nên cho trẻ ăn cháo hoặc súp thêm hành lá, tía tô…vừa giúp giải cảm, hạ sốt lại vừa thơm ngon, đảm bảo dinh dưỡng. 
- Mặc quần áo thoải mái: Khi trẻ sốt cao không hạ, cha mẹ nên cho bé mặc quần áo thoáng mát, rộng rãi để cơ thể dễ dàng thoát nhiệt qua da. Không nên quấn khăn, đeo vớ, mặc quần áo dày cho trẻ. Nếu trẻ cảm thấy lạnh hoặc run rẩy, hãy đắp một tấm chăn mỏng cho bé.
- Lau người bé bằng nước ấm: Biện pháp này thường được các bậc cha mẹ áp dụng khi trẻ sốt cao không hạ hoặc thân nhiệt trên 40°C. Cha mẹ nên tiến hành làm mát cho bé bằng khăn ấm nhất là các vị trí như trán, nách, háng (bẹn). 
Lưu ý: Tuyệt đối không dùng nước lạnh hoặc thêm rượu vào nước lau mình của bé vì có thể gây co mạch, tăng thân nhiệt và khiến tình trạng bé nặng lên.
- Dùng miếng dán hạ sốt: Cha mẹ có thể sử dụng miếng dán hạ sốt giúp hạ nhiệt cho bé.
 
Có thể dùng miếng dán hạ sốt giúp trẻ thoải mái hơn

Miếng dán hạ sốt - Giúp hạ nhiệt, hạ sốt, ngăn ngừa co giật do sốt cao

Khi trẻ bị sốt cao, ngoài việc dùng thuốc theo đúng hướng dẫn, cha mẹ có thể cho trẻ dùng thêm miếng dán hạ sốt thành phần có Hydrogel thân nước làm mát lạnh tự nhiên. Nhờ cơ chế hấp thụ nhiệt từ cơ thể rồi khuếch tán ra ngoài, miếng dán hạ sốt sẽ giúp hạ nhiệt, hạ sốt, ngăn ngừa co giật do sốt cao. 
Miếng dán hạ sốt dùng được cho cả người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.
Miếng dán hạ sốt có bán ở hầu hết các nhà thuốc trên toàn quốc, bạn có thể tham khảo sử dụng cho bé.
 

Miếng dán hạ sốt Sakura

Thành phần:
Carbomer, EDTA, Glycerin, Natri polyacrylate, Menthol, Acid tartatic, Nước tinh khiết, Chất tạo màu.
Cơ chế tác dụng: 
Miếng dán hạ sốt Sakura Nhất Nhất, thành phần có Hydrogel thân nước làm mát lạnh tự nhiên, giúp hạ nhiệt, hạ sốt, giảm đau, say nắng theo cơ chế hấp thụ nhiệt từ cơ thể rồi khuếch tán ra ngoài. 
Công dụng:
Giúp hạ nhiệt, hạ sốt, giảm đau đầu, đau cơ bắp, giảm say nắng, ngăn ngừa co giật do sốt cao. Miếng dán hạ sốt Sakura dùng được cho cả người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.
Hướng dẫn sử dụng:
- Gỡ tấm film ra khỏi miếng dán, dán mặt dính lên vùng da khô sạch nơi muốn làm mát hoặc giảm đau như: trán, bẹn, nách, vai, lưng...
- Có thể cắt nhỏ miếng dán theo kích thước cần dùng. Có thể tăng công dụng của miếng dán bằng cách dán nhiều miếng ở nhiều vị trí khác nhau cùng lúc. 
- Có thể cho nguyên túi chưa mở vào ngăn mát của tủ lạnh trước khi dùng để tăng hiệu quả làm lạnh của miếng dán. Miếng dán hạ sốt có hiệu quả làm mát liên tục trong 10 giờ. 
- Mỗi miếng dán chỉ sử dụng một lần. Khi mở túi, miếng dán phải được dùng ngay.
Không dán miếng dán lên mắt, niêm mạc, vùng da bị tổn thương.
Khi dùng cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh phải có sự giám sát của người lớn.
Cảnh báo và thận trọng: 
Sản phẩm không phải là thuốc, nếu sốt kéo dài hãy đến bác sỹ.
Quy cách đóng gói:
Hộp 1 túi x 2 miếng dán, 1 túi x 6 miếng dán và tờ hướng dẫn sử dụng. 
Bảo quản: 
Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. 
Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

 

BS Hoàng Hậu
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại