Thứ tư, 24/04/2024 | 09:17
RSS

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong tại điểm trông giữ trẻ tự phát

Thứ hai, 25/09/2017, 09:27 (GMT+7)

Sau khi ăn cháo xong, cháu bé có biểu hiện khó thở, tím tái và sau đó đã tử vong dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

bé gái tử vong ở nhà trẻ tư nhân

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi bé gái tử vong ở nhà trẻ tư nhân. Ảnh VNE

Liên quan đến vụ việc bé gái tử vong sau khi ăn cháo, ngày 24/9, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) và các ngành chức năng khám nghiệm tử thi bé gái 9 tháng tuổi, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Nạn nhân trong vụ việc là  bé N.T.B.T. (9 tháng tuổi, quê Quảng Bình) được bố mẹ gửi tại điểm giữ trẻ của bà Nguyễn Thị Thu Trang (33 tuổi) ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

Theo thông tin ban đầu, bố mẹ cháu T.  làm công nhân và thuê trọ trên địa bàn phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức). Hằng ngày, bé T. được ba mẹ gửi cho bà Trang trông coi.

Khoảng 16h ngày 23/9, bé gái được bảo mẫu cho ăn cháo. Sau khi ăn xong, bé có biểu hiện khó thở nên người giữ trẻ lấy tay ấn mạnh vào bụng nạn nhân để thức ăn thoát ra ngoài.

Sau đó, cháu bé đã được đưa tới bệnh viện quận Thủ Đức để cấp cứu nhưng đến trưa 24/9, bé T. đã không qua khỏi. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đội CSĐT Tổng hợp Công an quận Thủ Đức đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN