Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:42
RSS

Hoang mang vì con đi nhà trẻ bị "thương tích đầy mình", mẹ bỉm sữa được dân mạng "trấn an"

Thứ năm, 29/06/2017, 21:05 (GMT+7)

Khi bé đi học, có nhiều nguy cơ tai nạn cho trẻ mà nguyên nhân thường bắt nguồn từ sự hiếu động của trẻ, sự mất an toàn của đồ chơi và sự lơ là của cô giáo.

Mới đây, tài khoản Facebook T.K đã đăng tải những hình ảnh đầy thương tích của con khi đi học về khiến dân mạng, đặc biệt là các mẹ bỉm sữa hoang mang lo lắng.

Nội dung câu chuyện được chia sẻ như sau: “Bé nhà em hơn 2 tuổi, đi học hè trường công. Tuần trước bị cô giáo không may kẹp tay, cháu về kể “H.T bị kẹp tay vào cửa, H.T khóc, cô giáo bà H. xin lỗi HT” (nguyên si lời nói cháu như vậy).

Em biết đấy là không may nên không hỏi gì cô giáo vì sợ con mình bị ghét nữa, mà cũng không thấy các cô có ý kiến gì về việc này.

Hôm nay thì các cô trông không cẩn thận để các cháu bị bạn cắn. Cháu bị cắn 5 vết, cô giáo nói với chồng em là trong giờ ngủ trưa cô không để ý. Em tưởng bị cắn 1-2 cái không kịp can ngăn còn có lý chứ cả 2 tay bị đến 5 phát thì cũng hơi vô lý ạ.

con đi nhà trẻ

Chia sẻ về con đi nhà trẻ bị "thương tích đầy mình". Ảnh chụp màn hình

Em chán nản quá, chồng em đón con, em vừa về nhà thì biết chuyện. Em muốn hỏi các mẹ là nên ứng xử thế nào ạ?

Nhà trường không có camera, sáng mai đưa con đi học em nên nói chuyện như thế nào? Vì em cũng đợi các cô lên tiếng giải thích tay cháu bị kẹp mà không thấy gì. Xót quá, bực quá, điên quá”.

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện trên đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của các bà mẹ bỉm sữa với hàng trăm lượt bình luận.

Mỗi người một ý kiến, có người khuyên, có người nhân dịp này cũng kể lại những câu chuyện mà con mình gặp phải khi mới đi học.

Bạn H.N chia sẻ: “Cũng nói chuyện nhẹ nhàng với cô bạn ạ. Còn trẻ con không tránh được đâu, con mình hồi đầu mới đi học hầu như ngày nào cũng bị bạn cắn. Trẻ con nó chơi với nhau ở nhà chỉ 2 đứa thôi mà chỉ 1 tý là đánh nhau rồi”.

con di nha tre

Bé đi học bị kẹp ngón tay

“Trẻ con xảy ra xước xát là điều không tránh khỏi mom ạ. Tuy nhiên cô giáo có lỗi đó là không trao đổi với phụ huynh. Bạn nên trao đổi thẳng thắn với cô suy nghĩ của bạn. Đó là những vấn đề do không tránh khỏi nhưng sau này có những vấn đề gì thì thông báo với phụ huynh để họ còn nắm bắt được tình hình của con”, nick name C.B cho biết.

Bạn O.N kể lại chuyện con mình cũng bị tuong tự: “Nhà bạn giống hệt nhà tớ.  Mới đi học con bị cắn thâm hết ngực, được mấy hôm thì bị cào xước mặt. Xong rồi cũng bị cắn 5 phát, chưa nguôi giận, chưa khỏi thì hôm qua không biết ngã hay cụng mà sưng vù méo cả mặt.

Bị cắn cô cũng nói y hệt nhà bạn, bị hôm qua thì cô bảo cụng đầu vào cửa kính. Chồng tớ nói thì bảo không thể tránh được, đã bị 1 lần thì hay bị liên tục. Nhưng cũng chả biết làm sao, cũng nghĩ các cô trông nhiều trẻ không thể sát sao hết được. Góp ý với cô nhiều vào bạn à. Hôm nào cũng nói cho nể”.

Hiện tại, câu chuyện trên vẫn thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng với số lượt thích và bình luận ngày một tăng lên.

L.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN