Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:21
RSS

Bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ ghim đinh vào đầu đã tử vong

Thứ bảy, 12/03/2022, 21:27 (GMT+7)

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu đã tử vong vào khoảng 19h15 ngày 12/3. Hiện gia đình bé gái đang có mặt tại bệnh viện để tiếp nhận thi thể, đưa về lo hậu sự.

Trao đổi với PV Dân trí tối ngày 12/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bé gái Đ.N.A. (3 tuổi, bị người tình của mẹ đóng đinh cắm vào đầu) đã tử vong vào hồi 19h15 ngày 12/3.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, nguyên nhân bé gái tử vong được xác định là do tổn thương não do dị vật quá nặng. Hiện, gia đình bé gái đang có mặt tại bệnh viện để tiếp nhận thi thể, đưa về địa phương lo hậu sự.

Trong khi đó, chia sẻ trên Dân Việt, ông Đỗ Hữu Chức (ông nội cháu bé) cũng cho biết, cháu A. đã tử vong vào tối nay. Hiện gia đình ông đang ở Bệnh viện Xanh Pôn.

Bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu đã tử vong

Sau gần 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, bé A. đã tử vong. Ảnh: Dân Việt

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, ngày 17/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện đã tiếp nhận bé gái Đ.N.A nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Cháu bé được mẹ là chị Nguyễn Thị L. (27 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) đưa đến.

Sau khi chụp phim làm chẩn đoán, các bác sĩ phát hiện 9 vật giống đinh trong sọ não bé gái, nên đã chuyển tuyến cho bệnh nhi lên Bệnh viện Xanh Pôn. Đồng thời, báo Công an huyện Thạch Thất do thấy có dấu hiệu bất thường, nghi bé bị bạo hành.

Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về tội "Giết người".

Nguyễn Trung Huyên được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc bé A. bị cắm đinh vào đầu. Theo cơ quan chức năng, chị L. kết hôn từ năm 2012 và có ba con gái. Vào tháng 6/2021, bố mẹ cháu A. ly hôn. Sau đó, L. đến sống như vợ chồng với Huyên tại căn nhà trọ ở thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, mang theo cháu A.

Thông tin ban đầu được biết, trong quá trình chung sống, cho rằng sự xuất hiện con riêng người tình ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người nên Huyên nảy sinh ý định hành hạ cháu bé để không phải nuôi dưỡng. Để thực hiện ý định đó, từ tháng 9/2021 đến nay, Huyên đã bạo hành bé gái 4 lần bằng các thủ đoạn như cho uống thuốc trừ sâu, bắt nuốt đinh ốc vít, đánh gãy tay. Và lần cuối cùng, là đóng đinh lên đầu bé.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại