Thứ bảy, 27/04/2024 | 23:19
RSS

Bé gái 2 tuổi lạc trên đồi thông, huy động gần 300 người tìm kiếm trong đêm

Thứ năm, 07/12/2017, 10:27 (GMT+7)

Bà nội mải thổi cơm tối khi quay ra đã không thấy đứa cháu 2 tuổi đâu nữa. Nghi ngờ cháu bị bắt cóc, gần 300 người dân cùng lực lượng chức năng được huy động để tìm kiếm.

Bé gái 2 tuổi lạc trên đồi thông, gần 300 người tìm kiếm
Bé gái 2 tuổi lạc trên đồi thông, gần 300 người tìm kiếm trong nhiều giờ. Ảnh PLVN

Tối 6/12, ông Vi Văn Quàng – Chủ tịch UBND xã Châu Lý (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, sau gần 3 giờ nỗ lực tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy cháu Vi Thị T.T (SN 2015).

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 5/12, bà Vi Thị H. (SN 1955, trú bản C., xã Châu Lý) để các cháu trông nhau để nấu cơm tối. Đến khoảng 17h30, bà H. không thấy cháu Vi Thị T.T (2 tuổi) đâu nữa.

Bà H. hốt hoảng kêu người nhà cùng dân làng tìm kiếm nhưng không có kết quả. Sự việc được báo cáo lên UBND xã Châu Lý và Công an huyện Quỳ Hợp, theo báo pháp luật Việt Nam

Ngay trong đêm, chính quyền địa phương huy động gần 300 người gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ xã Châu Lý và người dân trong bản tổ chức tìm kiếm cháu bé.

Sau gần 2 giờ tìm kiếm, đến 20h30’ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy bé Trang đang ngồi ở đồi cây cách nhà khoảng 500m, theo Trí thức trẻ. 

Điều lạ là khu vực tìm thấy cháu bé trước đó gia đình và người dân cũng đã tìm rất kỹ nhưng không phát hiện. Khi tìm thấy, cháu bé không hề có dấu hiệu khóc và sợ hãi gì mà chỉ ngồi im lặng.

Sau khi tìm thấy cháu bé, lực lượng chức năng tiến hành thăm khám cho cháu bé và tiến hành bàn giao lại cho gia đình để chăm sóc. Qua điều tra bước đầu, Công an huyện Quỳ Hợp chưa phát hiện thấy dấu hiệu tội phạm trong sự việc này.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN