Thứ tư, 24/04/2024 | 23:21
RSS

Vụ sập cầu ở Tuyên Quang: Đã xác định được nguyên nhân và đang khẩn trương tìm kiếm 3 nạn nhân

Thứ hai, 11/09/2017, 11:24 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu của vụ sập cầu đang thi công ở Tuyên Quang khiến 3 công nhân bị vùi lấp là do giàn giáo bị sập.

Vụ sập cầu ở Tuyên Quang

Hiện trường vụ sập cầu ở Tuyên Quang. Ảnh FB HBCH

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30 chiều ngày 10/9, khi các công nhân đang thi công cầu Vòm – cây cầu nối liền giữa 2 xã Ngọc Hội và xã Xuân Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Vụ việc khiến hàng trăm tấn bê tông đổ ụp xuống, đè lên 3 công nhân, nhấn chìm tất cả xuống nước ở độ sâu khoảng 10 m.

Cầu Vòm thuộc dự án khu du lịch sinh thái, cây cầu đang được xây dựng với mục đích "trang trí" thuộc khu vực nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa bất ngờ bị sập.

Sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo xã Ngọc Hội đã phối hợp với chủ đầu tư xây dựng là Công ty cổ phần ICT, Công an tỉnh Tuyên Quang vào cuộc tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân mất tích.

Được biết, thời điểm xảy ra sự cố, có 5 công nhân đang thi công. Tuy nhiên, 2 công nhân nhanh chân chạy thoát. Cơ quan chức năng xác định, có thể 3 công nhân này đã tử vong.

Thời điểm hiện tại, do mực nước cao nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Cơ quan chức năng đang cho rút nước trong hồ thuỷ điện để tiến hành trục vớt thi thể các nạn nhân.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sập dàn giáo. Được biết, 3 nạn nhân mất tích đều là công nhân đang làm việc tại công trường. Trong đó, 2 nạn nhân ở thôn Đầm Hồng xã Ngọc Hội (Tuyên Quang) và 1 nạn nhân quê ở tỉnh Thái Bình.

Hiện, toàn bộ hiện trường đang được phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN