Thứ ba, 23/04/2024 | 19:48
RSS

Quyết định thăng hàm đại úy cho chiến sỹ tử vong khi chữa cháy

Chủ nhật, 10/09/2017, 09:16 (GMT+7)

Bộ Công an đã quyết định thăng hàm dành cho thượng úy Phạm Phi Long – cán bộ PCCC tử vong khi đang thực hiện công tác chữa cháy giúp nhà dân.

1 cán bộ tử vong khi chữa cháy

Thượng úy Long tử vong khi chữa cháy đã được thăng quân hàm. Ảnh NLĐ

Ngày 9/9, Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, Bộ Công an đã quyết định thăng quân hàm trước niên hạn từ thượng úy lên đại úy cho Thượng úy Phạm Phi Long (31 tuổi, Tiểu đội phó Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2, Phòng cảnh sát PCCC quận Bình Tân).

Phía Cảnh sát PCCC TP HCM đã công bố và trao quyết định cho người thân đại uý Phạm Phi Long tại tang lễ của anh ở ấp 6 (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh). Đây là sự ghi nhận, chia sẻ kịp thời từ lãnh đạo Bộ Công an, Cảnh sát PCCC TP HCM với gia đình anh Long. Ngoài ta, sĩ quan Long cũng đã được đề xuất xem xét truy tặng Huân chương dũng cảm.

Trước đó, khuya 7/9, căn nhà 2 tầng nằm ở đường số 10A khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) bất ngờ bùng cháy. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn chủ nhà đi vắng, trong nhà có nhiều hàng hóa, đồ đạc dễ cháy nên lửa bén nhanh, bao trùm căn nhà.

Trong quá trình chữa cháy tại hiện trường, tầng 1 của ngôi nhà bất ngờ đổ sập khiến thượng úy Phạm Phi Long hy sinh, hạ sĩ Phạm Tấn Quốc (24 tuổi) và hạ sĩ Bùi Văn Dũng (20 tuổi) cũng bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện quận Bình Tân cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN