Thứ năm, 25/04/2024 | 16:32
RSS

Bé 22 tháng tuổi ngực lớn như thiếu nữ, bác sỹ bảo do thường xuyên "ăn" thuốc tránh thai cùng mẹ

Thứ tư, 08/11/2017, 06:55 (GMT+7)

Thấy con mới 22 tháng tuổi nhưng đã có ngực như thiếu nữ dậy thì, chị Lan Anh tá hỏa đưa con đến bệnh viện thì được chẩn đoán là phì đại tuyến vú. Nguyên nhân chính là bé đã "ăn" thuốc tránh thai cùng mẹ.

Bé gái mới 22 tháng tuổi nhưng đã có ngực như thiếu nữ dậy thì.

Bất thường trẻ vừa sinh ra đã “có ngực”

Mặc dù mới 22 tháng tuổi, nhưng con gái chị Lan Anh* (Hà Nội) đã có ngực như thiếu nữ dậy thì. Lo sợ trước tình trạng sức khỏe không bình thường của con gái, chị liền lên mạng tìm hiểu thông tin, sau đó đưa con đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Saint Paul.

Khi được hỏi về lịch sử sử dụng thuốc, chị Lan Anh cho biết, chị rất dễ có bầu. Trong khi đó, người chồng lại không chấp nhận dùng bao cao su mỗi khi "lâm trận" nên chị có dùng thuốc tránh thai. Tuy nhiên, chị “mắn” đến nỗi mới dừng thuốc tránh thai thì đã bị chậm kinh nên sau khi sinh xong, chị lại phải uống tiếp.

Sau khi thăm khám, các bác sỹ nhận thấy con gái chị Lan Anh bị phì đại tuyến vú. Kết quả siêu âm cũng cho thấy, tuyến vú của cháu bé dày tới 20mm – một kích cỡ đáng mơ ước với nhiều chị em phụ nữ Việt, nhưng lại khá bất thường đối với một đứa trẻ. “Con gái đã “ăn” thuốc tránh thai của mẹ”, lời nói nửa đùa nửa thật của bác sĩ khiến chị Lan Anh thực sự bàng hoàng. 

Trao đổi với PV Đời sống Plus, bác sĩ Trần Văn Phúc, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Saint Paul cho biết, anh không quá ngạc nhiên khi tiếp nhận trường hợp bệnh nhi này. Nguyên nhân là do trong quá trình thăm khám, điều trị, bác sĩ Trần Văn Phúc gặp không ít trường hợp bệnh nhi “có ngực” giống như con gái chị Lan Anh. Mới đây, bác sĩ Phúc cũng gặp trường hợp bé vừa mới sinh ra đã có ngực to và buồng trứng rất rõ. 


Bác sĩ Trần Văn Phúc, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Saint Paul

Chỉ cần mẹ ngừng thuốc tránh thai là ngực con sẽ nhỏ lại

Khi thấy con còn quá nhỏ mà ngực đã lớn, các bậc phụ huynh thường rơi vào tâm trạng hoang mang. Đa phần đều nghĩ con bị bệnh lý nghiêm trọng nào đó. Tuy nhiên, theo bác sĩ Trần Văn Phúc, có nhiều nguyên nhân gây phì đại tuyến vú ở bé gái, trong đó, có nguyên nhân từ thuốc tránh thai có hàm lượng Estrogen cao.

“Trẻ bị phì đại tuyến vú do nhiễm phải Estrogen (một loại hormone giới tính nữ) qua đường máu hoặc sữa mẹ. Nếu người mẹ có thai quá sớm (chưa đủ 3 – 6 tháng) sau khi ngừng thuốc tránh thai có hàm lượng Estrogen cao, bào thai có thể nhiễm Estrogen từ trong bụng mẹ. 

Sau khi sinh con, nếu người mẹ tiếp tục sử dụng thuốc tránh thai có hàm lượng Estrogen thay vì uống thuốc tránh thai một thành phần là Progestin (loại thuốc tránh thai cho con bú) thì đứa trẻ sẽ vô tình nạp thêm một lượng Estrogen mỗi ngày. 

Nếu hàm lượng Estrogen cao, thì tuyến vú của trẻ sẽ phát triển phì đại như thiếu niên dậy thì. Chỉ cần người mẹ dừng uống thuốc tránh thai là tuyến vú trẻ sẽ nhỏ dần, trở về trạng thái bình thường, không có gì đáng lo ngại”- Bác sĩ Phúc phân tích. 

Mặc dù tỷ lệ trẻ bị phì đại tuyến vú do nhiễm Estrogen từ thuốc tránh thai là không lớn nhưng để an toàn, bác sĩ Trần Văn Phúc khuyên: “Người mẹ nên dừng thuốc tránh thai 3 – 6 tháng mới nên có thai trở lại. Khi cho con bú, người mẹ nên lưu ý sử dụng thuốc tránh thai chỉ một thành phần là Progestin, không dùng thuốc thành phần có thành phần Estrogen”. 

“Với những trẻ gái phì đại tuyến vú sau cai sữa, thường là 3 - 4 tuổi thì phải nghĩ ngay đến dậy thì sớm. Các dấu hiệu cần phải theo dõi chặt chẽ như: âm vật to, mọc lông mu, có kinh và cần thiết phải khám ngay bác sĩ chuyên khoa để có biện pháp điều trị kịp thời”, bác sĩ Phúc khuyến cáo.  

Bác sỹ Phúc cũng cho biết, với những trẻ béo phì, tiểu đường... có thể bị ngực to nhưng không phải phì đại tuyến vú. Muốn biết chính xác trẻ có bị bệnh lý này hay không, cha mẹ hãy đưa trẻ đến bác sĩ chuyên khoa để siêu âm, thăm khám đầy đủ.  

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Minh Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN