Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:07
RSS

Bầu Đức: 'Tôi không lo HAGL xuống nhóm đua trụ hạng'

Thứ tư, 30/09/2020, 07:53 (GMT+7)

Bầu Đức tin HAGL của cặp đôi HLV Dương Minh Ninh- Nguyễn Văn Đàn vẫn đang chơi tốt ở giải bóng đá vô địch quốc gia và sẽ không phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng trong giai đoạn tới.

Sự kiện:
V.League 2020

Sau 12 vòng đấu, HAGL xếp ở vị trí thứ 7 với 17 điểm trên BXH (hiệu số -2). Nếu thua TP.HCM trong cuộc tiếp đón tại Pleiku ngày 1/10 tới, trong khi hai đối thủ bám sát phía sau là SHB Đà Nẵng và Hà Tĩnh giành trọn 3 điểm, HAGL có thể rớt xuống nhóm 6 đội cuối bảng và sẽ phải đua trụ hạng ở giai đoạn 2 LS V-League 2020.

Tuy vậy, chia sẻ với giới truyền thông mới đây, Bầu Đức tin HAGL của cặp đôi HLV Dương Minh Ninh - Nguyễn Văn Đàn vẫn đang chơi tốt ở giải bóng đá vô địch quốc gia và sẽ không phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng trong giai đoạn tới.

“Tôi không lo HAGL xuống nhóm đua trụ hạng. Đội bóng đang chơi tốt”, bầu Đức khẳng định trong cuộc trao đổi nhanh với VietNamNet.

Về việc chuyển HLV Lee Tae Hoon về ghế Giám đốc kỹ thuật, dùng đồng HLV Nguyễn Văn Đàn- Dương Minh Ninh, bầu Đức tiết lộ ông không quan tâm tới việc này.

Bầu Đức không lo HAGL xuống nhóm đua trụ hạng
Bầu Đức không lo HAGL xuống nhóm đua trụ hạng

Trong khi đó, Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết: “Chúng tôi đặt niềm tin vào bộ đôi HLV lần này. Các anh ấy đã cống hiến gần 20 năm nay, kể từ ngày thành CLB cho tới tận bây giờ.

Hai HLV sẽ có sự phân công với nhau. Nếu cả hai đồng thuận thì dễ rồi, còn trong trường hợp hai ý kiến đưa ra khác nhau thì sẽ có sự cân nhắc. Sau đó, người đưa ra quyết định cuối cùng sẽ là người được CLB đăng ký đầu tiên cho vị trí này, đó là HLV Nguyễn Văn Đàn”.

Ở trận đấu tới, CLB TP.HCM sẽ không có cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình là Công Phượng do ràng buộc về trong hợp đồng cho mượn. Ngoài ra, đội bóng của chủ tịch Hữu Thắng đã chắc suất trong Top 8 nên trận tới có thể để nhiều trụ cột nghỉ ngơi, đây là cơ hội tốt cho HAGL kiếm trọn 3 điểm.

Ở trận đấu diễn ra vào lúc 17h chiều thứ 5 tới đây, HAGL sẽ có được đội hình mạnh nhất và quyết tâm giành trọn 3 điểm để có mặt trong Top 8 để đua tranh ngôi vô địch và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Nhiều khả năng sân Pleiku cũng sẽ mở cửa đón người hâm mộ vào sân theo dõi trận đấu và cổ vũ cho hai câu lạc bộ so tài.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN