Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:25
RSS

Bầu Đức ‘bật đèn xanh’ cho Công Phượng về CLB TP.HCM

Thứ sáu, 20/12/2019, 19:40 (GMT+7)

Trong một diễn biến mới nhất, Bầu Đức đã đồng ý để CLB TP.HCM xúc tiến việc chiêu mộ Công Phượng từ CLB Sint-Truidense của Bỉ.

Nhằm thực hiện tham vọng xưng Vương V.League đồng thời tiến xa ở AFC Cup, mới đây CLB TP.HCM đã kích hoạt một loạt “bom tấn” trước thềm mùa giải mới. Theo đó đội bóng mang tên Bác đã chiêu mộ thành công bộ đôi cầu thủ là thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Võ Huy Toàn. Ngoài ra đội bóng của chủ tịch Hữu Thắng cũng mượn thành công Lê Văn Sơn và Lê Đức Lương từ CLB HAGL.

Chưa dừng lại ở đó, CLB TP.HCM  đang lên kế hoạch chiêu mộ Công Phượng từ CLB Sint-Truidense của Bỉ. Đội bóng TP.HCM sẽ đàm phán với CLB Sint-Truidense về vấn đề chiêu mộ Công Phượng trong thời gian diễn ra SEA Games 30 và hiện đã tiếp xúc với bầu Đức về vấn đề sở hữu chân sút gốc Nghệ để phục vụ cho mùa giải mới.

Bầu Đức ‘bật đèn xanh’ cho Công Phượng về với CLB TP.HCM
Bầu Đức ‘bật đèn xanh’ cho Công Phượng về với CLB TP.HCM. Ảnh: Zing

Chia sẻ với VnExpress về vấn đề CLB TP.HCM muốn mua lại hợp đồng của Công Phượng với CLB của bỉ Sint-Truidense, bầu Đức nói: "Theo hợp đồng giữa HAGL và Sint-Truiden, thời hạn cho mượn Công Phượng kéo dài đến hết tháng 6/2020. Về nguyên tắc, sau khoảng thời gian đó chúng tôi mới có quyền quyết định về tương lai của Công Phượng.

Nhưng gần đây, CLB TP HCM đã thông qua tôi để tiếp xúc với Sint-Truiden, nhằm có được sự phục vụ của Công Phượng. Tôi đã chấp thuận cho họ xúc tiến việc này. Còn chuyện TP HCM và Sint-Truiden đàm phán thế nào, giá trị hợp đồng ra sao thì tôi không can dự".

Công Phượng gia nhập Sint-Truidense từ hồi đầu tháng 9/2019, với bản hợp đồng cho mượn từ HAGL có thời hạn 1 năm. Mặc dù tập luyện rất chăm chỉ với thái độ cầu tiến nhưng cựu tiền đạo phố Núi không chiếm được niềm tin của HLV CLB Sint-Truiden. Phượng mới chỉ được ra sân 1 trận ở đội 1 của Sint-Truidense với thời lượng 20 phút.

Trong gần hai tháng qua Công Phượng liên tục vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của Sint-Truiden và chỉ thi thoảng xuất hiện trong những trận đấu thuộc giải trẻ của Bỉ, khiến không ít người hâm mộ của cầu thủ này cảm thấy lo lắng.

Trước việc Công Phượng không tìm được chỗ đứng ở Sint-Truidense, nhiều người cho rằng, về nước chơi bóng qua đó giữ được phong độ và cống hiến cho đội tuyển quốc gia là điều hợp lý đối với cựu tiền đạo của HAGL vào lúc này. 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN