Thứ năm, 18/04/2024 | 20:02
RSS

Xe khách chở 1,4 tấn nội tạng thối: Không phát hiện kịp sẽ vào dạ dày chúng ta

Thứ bảy, 14/01/2017, 08:45 (GMT+7)

Mới đây, Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ xe khách trên tuyến Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, thuộc địa bàn Từ Sơn, Bắc Ninh chở 1,4 tấn nội tạng động vật cùng 1.000 bao thuốc ba số.

Ngày 10/1, lực lượng CSGT đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ xe khách  chở 1,4 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT trên tuyến Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Tổ công tác số 6 thuộc Đội 2, phòng 10, Cục CSGT gồm 3 đồng chí: Thiếu tá Ngô Xuân Hùng - Tổ trưởng tổ công tác cùng hai cán bộ là Thiếu uý Đào Ngọc Quân, Trung uý Nguyễn Văn Nam đã phát hiện, bắt giữ xe khách chở 1,4 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc.

Bat-hang-lau-1

Bắt 1,4 tấn nội tạng bẩn. Ảnh Trí Kiên

Cụ thể, vào hồi 14 giờ 45 phút ngày 10-1, tại Km 149 Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, thuộc địa bàn TX.Từ Sơn, Bắc Ninh, Tổ công tác cũng phát hiện xe tải BKS: 34D-000.40 do Nguyễn Văn Khoa (SN: 1975, trú tại Việt Yên, Bắc Giang) điều khiển, trên xe chở 1,4 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc. 

Qua làm việc, lái xe Nguyễn Văn Khoa (SN:1979, trú tại Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng trên nên đã tiến hành thu giữ. Tổ công tác sau đó đã bàn giao vụ việc cho Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao vụ việc cho Phòng CS Môi trường Công an tỉnh Bắc Ninh và Đội Quản lý thị trường số 7 tỉnh Bắc Ninh giải quyết theo thẩm định.

Bat-hang-lau-2

CSGT bắt gần 100 báo thuốc ba số. Ảnh Trí Kiên

Mới đây, cũng vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 13-1-2017, (tại Km số 136 Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang hướng Bắc Ninh đi Hà Nội, thuộc địa bàn TP.Bắc Ninh) Tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ xe khách mang BKS: 14B-02489 chở 980 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 do nước ngoài sản xuất.

Bat-hang-lau-3CSGT bắt hàng lậu. Ảnh Trí Kiên 

Qua làm việc, lái xe Trần Văn Nghĩa (SN:1979, trú tại Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng trên nên đã tiến hành thu giữ. Nếu không được phát hiện kịp thời, số lượng hàng hóa này sẽ được đem đi tiêu thụ tại các nhà hàng, quán ăn, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao vụ việc cho Phòng CS Môi trường Công an tỉnh Bắc Ninh và Đội Quản lý thị trường số 7 tỉnh Bắc Ninh giải quyết theo thẩm định.

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus