Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:36
RSS

Cảm Xuyên Hương bị đình chỉ lưu hành, bà bầu hốt hoảng: "Con tôi có làm sao không?"

Thứ năm, 12/01/2017, 10:09 (GMT+7)

Thuốc Cảm Xuyên Hương bị đình chỉ lưu hành do không đạt tiêu chuẩn chất lượng giới hạn nhiễm khuẩn khiến nhiều người tiêu dùng bất an.

Như Đời Sống Plus đã thông tin trong bài viết, “Bị đình chỉ lưu hành, thuốc Cảm Xuyên Hương vẫn tràn lan thị trường” phản ánh lô thuốc Cảm Xuyên Hương của Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành với số đăng ký V483-H12-10, lô số 02, sản xuất ngày: 08/09/2015, hạn sử dụng: 07/09/2018 bị đình chỉ và thu hồi do không đạt giới hạn nhiễm khuẩn nhưng vẫn được bày bán tại các nhà thuốc.

Thuốc Cảm Xuyên Hương bị đình 1

Thuốc Cảm Xuyên Hương bị đình chỉ lưu hành khiến người tiêu dùng bất an (Ảnh CN)

Thực tế này không khỏi khiến dư luận hoang mang, lo lắng về vấn đề an toàn sức khỏe khi sử dụng thuốc. Đặc biệt là những bà bầu đang mang thai khi bị cảm cúm vẫn mua thuốc Cảm Xuyên Hương Hà Thành sử dụng.

Để tìm hiểu phản ứng của các bà mẹ đang mang bầu sử dụng thuốc khi biết thông tin không đạt tiêu chuẩn nhưng lưu hành suốt 1 năm qua, Đời Sống Plus đã có cuộc trò chuyện với họ.

Chị Nguyễn Mai Phương (ở quận Nam Từ Liêm) vẫn hay sử dụng thuốc Cảm Cúm Xuyên Hương Hà Thành mỗi khi bị sụt sịt. Sau khi biết tin lô thuốc của sản phẩm này bị đình chỉ, chị kiểm tra và tá hỏa khi thấy vỉ thuốc mình đang dùng trùng với lô bị đình chỉ, thu hồi.

“Tôi lo quá, tôi đang bầu tháng thứ 3 nhưng tôi đã uống thuốc này đến gần chục lần rồi, không biết con có bị ảnh hưởng gì không”, chị Phương lo lắng nói.

Thuốc Cảm Xuyên Hương bị đình 2

Lô thuốc Cảm Xuyên Hương Hà Thành bị đình chỉ vẫn lưu hành trên thị trường. Ảnh.CN

Cùng tâm trạng, chị Ngọc Quỳnh (ở Cầu Giấy) lo ngại: “Tôi cũng uống 2 lần thuốc Cảm Xuyên Hương Hà Thành rồi, đúng trùng với lô đang bị thu hồi. Cơ quan tôi mọi người mang thai cũng vẫn uống khi bị cảm cúm đấy. Thấy khuyến cáo bà bầu không nên uống thuốc cảm nhưng tôi nghĩ uống mà khỏi còn hơn không uống cứ để bệnh kéo dài sẽ ảnh hưởng nặng. Nhưng giờ biết tin lô thuốc mình vẫn uống lại không đạt tiêu chuẩn, tôi lo quá!”.

Cầm trên tay vỉ thuốc Cảm Xuyên Hương Hà Thành, chị Hoa (Hoàng Mai) cũng băn khoăn: “Gia đình tôi vẫn hay dùng thuốc này cho cả nhà, thậm chí tôi còn sử dụng để xông mũi cho cháu nhỏ vì cháu hay bị cảm cúm, sổ mũi. Giờ nghe tin có lô bị thu hồi không đạt tiêu chuẩn nên tôi rất lo lắng”.

Thạc sỹ, Nguyễn Văn Khiêm (Giảng viên Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam) cho biết: Về mặt y học khi thuốc đã bị thu hồi thì không nên bán cho bệnh nhân.

“Người bán thuốc họ không để ý hay cố tình bán cho bệnh nhân là điều không đúng. Cơ sở sản xuất thuốc không thông báo lại cho nhà phân phối hay quầy thuốc càng thiếu trách nhiệm”, Thạc sỹ Khiêm cho biết thêm.

Thuốc Cảm Xuyên Hương bị đình 3

Nhiều người tiêu dùng vẫn sử dụng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn này. Ảnh.CN

Cũng theo Thạc sỹ Khiêm, lô thuốc đã bị Cục Quản lý Dược xác định thu hồi là có lý do. Bởi trong văn bản đình chỉ lô thuốc này Cục đã nêu rõ sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng giới hạn nhiễm khuẩn tức là trong quá trình bào chế ra viên thuốc bị nhiễm khuẩn nên người dân không nên sử dụng.

“Theo tôi các bà mẹ mang bầu không nên sử dụng thuốc Cảm Xuyên Hương, vì trong thành phần của thuốc có 5 vị làm tăng sinh năng lượng, làm nóng cơ thể do vậy dễ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, ảnh hưởng đến thai nhi” - Thạc sỹ Khiêm cho biết thêm.

Điều 13 Thông tư số 09/2010/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về về các trường hợp thuốc bị đình chỉ lưu hành, thu hồi. Theo đó, trách nhiệm thu hồi các cơ sở khi nhận được thông báo thu hồi từ cơ quan quản lý, kiểm tra chất lượng nhà nước về thuốc, phải thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, các nơi có thuốc lưu hành.

Đời Sống Plus sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC