Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:53
RSS

Bị đình chỉ lưu hành, thuốc Cảm Xuyên Hương vẫn tràn lan thị trường

Thứ bảy, 07/01/2017, 09:18 (GMT+7)

Mặc dù đã có quyết định đình chỉ lưu hành, nhưng sản phẩm thuốc viên nang Cảm Xuyên Hương của Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành vẫn bán tràn lan trên thị trường.

Thuốc Cảm Xuyên Hương bị đình chỉ...

Ngày 20/12/2016 Cục quản lý Dược, Bộ Y Tế đã ký quyết định đình chỉ lưu hành thu hồi thuốc viên nang Cảm Xuyên Hương do Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành sản xuất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng, giới hạn nhiễm khuẩn.

Thông tin sản phẩm viên nang Cảm Xuyên Hương cụ thể như sau: số đăng ký V483-H12-10, số lô: 02, ngày sản xuất: 08/09/2015, hạn sử dụng: 07/09/2018.

Đình chỉ thuốc Cảm Xuyên Hương

Đình chỉ thuốc Cảm Xuyên Hương nhưng trên thị trường vẫn bán tràn lan

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành phối hợp với nhà phân phối và các cơ sở kinh doanh khẩn trương thu hồi lô thuốc không đảm bảo chất lượng và gửi báo cáo thu hồi về Cục trước ngày 06/01/2017.

Trước sự việc trên, Đời Sống Plus đã tiến hành khảo sát các nhà thuốc trên địa bàn TP Hà Nội như: Nhà thuốc trên đường Mỹ Đình (Nam Từ Liêm), Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy), Láng Hạ (Đống Đa)... trong các ngày mùng 4, 5, 6/01/2017.

Kết quả khảo sát cho thấy, sản phẩm thuốc Cảm Xuyên Hương Hà Thành có số đăng ký, số lô bị đình chỉ vẫn được bán trên thị trường với mức giá khác nhau.

Đình chỉ thuốc Cảm Xuyên Hương 2

Mỗi cửa hàng có giá bán khác nhau, có nơi 50.000 đồng/hộp, có nơi lại 70.000 đồng/hộp

Trong vai một khách hàng đang sử dụng thuốc Cảm Xuyên Hương, PV ghé vào nhà thuốc T.P. trên đường Mỹ Đình hỏi mua thuốc thì được nhân viên đưa cho vỉ thuốc Cảm Xuyên Hương Hà Thành.

Thắc mắc về sản phẩm bị thu hồi sao vẫn được lưu hành tại các hiệu thuốc PV liền nhận được câu trả lời: “Ôi trời họ cứ nói thế vẫn bán không sao cả? Vẫn sử dụng được”.

Khảo sát tại một số nhà thuốc trên đường Láng Hạ, sản phẩm thuốc Cảm Xuyên Hương Hà Thành có số lô và số đăng ký như trên vẫn được bày bán tại đây, với mức giá khác nhau từ 50.000 đồng/hộp đến 70.000 đồng/hộp.

…Nhưng vẫn lưu hành trên thị trường

Dạo qua một số nhà thuốc trên phố Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội), khi hỏi về việc thu hồi sản phẩm thuốc Cảm Xuyên Hương Hà Thành, nhân viên bán thuốc đều tỏ ra bất ngờ và cho biết: “Thuốc này vẫn sử dụng được chưa bị thu hồi, nếu thu hồi thì phía công ty phải có công văn xuống nhà thuốc”.

Đình chỉ thuốc Cảm Xuyên Hương 3

Thuốc Cảm Xuyên Hương tại nhà thuốc trên phố Dịch Vọng có số đăng ký, lô sản xuất, hạn sử dụng trùng với chỉ số sản phẩm đình chỉ lưu hành

Điều 13 Thông tư số 09/2010/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về về các trường hợp thuốc bị đình chỉ lưu hành, thu hồi. Theo đó, trách nhiệm thu hồi các cơ sở khi nhận được thông báo thu hồi từ cơ quan quản lý, kiểm tra chất lượng nhà nước về thuốc, phải thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, các nơi có thuốc lưu hành.

Bởi vậy, khẳng định với Đời Sống Plus, một vài nhân viên bán hàng cho rằng số lô trùng với số lô bị đình chỉ lưu hành và thu hồi của thuốc Cảm Xuyên Hương vẫn sử dụng được và không bị đình chỉ. Thậm chí, họ chưa nhận được công văn, văn bản thông báo nào từ phía công ty phân phối.

Đình chỉ lưu hành và thu hồi tại văn bản thông báo số ố 24799/QLD-CL của Cục Quản lý Dươc (Bộ Y tế) là do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng, giới hạn nhiễm khuẩn.

Thế nhưng, 17 ngày trôi qua từ khi có văn bản đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc Cảm Xuyên Hương, sản phẩm này vẫn được bán trên thị trường, thậm chí nhiều nhân viên nhà thuốc không hề hay biết việc thuốc bị thu hồi.

Đình chỉ thuốc Cảm Xuyên Hương 4

Nhiều nhà thuốc cho biết vẫn sử dụng thuốc Cảm Xuyên Hương bình thường không có chuyện bị đình chỉ, thu hồi

Phải chăng phía Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành đang “che mắt” khách hàng về chất lượng của chính sản phẩm thuốc mà công ty sản xuất?

Đáng nói, phía Công ty đang “bỏ ngơ” trách nhiệm với khách hàng, tính mạng người tiêu dùng khi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng mà vẫn lưu hành trên thị trường suốt hơn 1 năm qua.

Đặc biệt, Cục Quản lý Dược phát hiện và có văn bản đình chỉ lưu hành, yêu cầu công ty sản xuất phối hợp với nhà phân phối thu hồi lô thuốc không đảm bảo chất lượng. Nhưng cho đến nay, văn bản trên vẫn chỉ nằm trên giấy và chưa hề được thực hiện?

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC