Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:32
RSS

Cảm Xuyên Hương “lỗi” vẫn lưu hành 516 ngày: “Khác gì giết người bệnh?"

Thứ sáu, 13/01/2017, 11:00 (GMT+7)

Những ngày qua, sự việc thuốc cảm Xuyên Hương bị đình chỉ lưu hành khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang. Nhiều ý kiến cho rằng, sản phẩm thuốc lỗi cả lô như vậy không khác gì giết người bệnh.

Như Đời Sống Plus thông tin loạt bài viết “Bị đình chỉ lưu hành, thuốc Cảm Xuyên Hương vẫn tràn lan thị trường”; Cảm Xuyên Hương bị đình chỉ lưu hành, bà bầu hốt hoảng: "Con tôi có làm sao không?", phản ánh lô thuốc cảm Xuyên Hương của Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành với số đăng ký V483-H12-10, lô số 02, sản xuất ngày: 08/09/2015, hạn sử dụng: 07/09/2018 bị đình chỉ và thu hồi do không đạt giới hạn nhiễm khuẩn nhưng vẫn được bày bán tại các nhà thuốc.

Cảm Xuyên Hương bị đình 1

Cảm Xuyên Hương bị đình chỉ do lô thuốc không đạt tiêu chuẩn (Ảnh C.N)

Khi hay biết thông tin, người tiêu dùng cảm thấy hoang mang, lo lắng cho sức khỏe của mình khi sử dụng sản phẩm thuốc không đạt tiêu chuẩn nhiễm khuẩn hơn một năm qua. Nhiều bà bầu tỏ ra lo lắng vì đã sử dụng loại thuốc này trong suốt thời gian dài.

Bà Nguyễn Thị Hiền (Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy) cho biết: “Nhà tôi vẫn hay sử dụng thuốc Cảm Xuyên Hương của Hà Thành. Tôi cứ mua vài hộp để dùng dần, không ngờ lô thuốc tôi mua trùng với lô thuốc bị đình chỉ. Nếu không đạt tiêu chuẩn như vậy gia đình tôi uống vào có bị sao không?”.

Còn chị Đặng Kim Thu (Ba Đình) chia sẻ: “Thuốc không đạt tiêu chuẩn mà lưu hành thị trường hơn một năm qua, giờ mới phát hiện thì chúng tôi cũng uống hết thuốc lâu rồi. Sản xuất viên thuốc cho người bệnh mà không đáp ứng đủ tiêu chuẩn lỗi cả lô như vậy không khác gì giết người bệnh”.

Người tiêu dùng chỉ tin vào thầy thuốc, quầy thuốc lại phụ thuộc vào nhà phân phối, nhà sản xuất. Một lô sản phẩm thuốc sản xuất bị lỗi mà lại được tung ra thị trường hơn 1 năm mới kiểm tra và phát hiện được.

Cảm Xuyên Hương bị đình 2

516 ngày, lô thuốc "lỗi" vẫn lưu hành trên thị trường (Ảnh C.N)

Sau khi phát hiện Cục Quản lý Dược có thông báo thu hồi và đình chỉ, nhưng đến nay sản phẩm thuốc “lỗi” này vẫn lưu hành trên thị trường. Công ty TNHH Hà Thành không có văn bản thông báo đến các quầy thuốc để họ nắm được. Vậy trách nhiệm trên thuộc về ai.

Đại diện Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho biết: Cơ quan chức năng có quyết định thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn thì chính cơ quan đó phải xử lý vi phạm hành chính cơ sở sản xuất thuốc.

Cũng theo vị đại diện này, thanh tra Bộ Y tế phải vào cuộc cùng với các cơ quan chức năng liên quan xử lý dứt điểm tình trạng này, không để lô thuốc không đạt tiêu chuẩn bán ra thị trường.

“Cục Quản lý Dược có quyết định thu hồi thì Thanh tra phải vào cuộc. Nếu chưa đủ sức nặng thì phải kết hợp với quản lý thị trường phối hợp để xử lý”. Vị đại diện này cho biết thêm.

Cảm Xuyên Hương bị đình 3

Công ty sản xuất không thông báo lô thuốc lỗi đến các quầy thuốc (Ảnh CN)

Trả lời câu hỏi để lô thuốc không đạt tiêu chuẩn lưu hành trên thị trường hơn 1 năm qua vị đại diện này cho biết: “Trách nhiệm thuộc về Cục Quản lý Dược. Tại sao sản phẩm không đạt tiêu chuẩn mà lại cho lưu hành, ông không kiểm tra thường xuyên nên mới dẫn đến sự việc đó, phát hiện chậm, dẫn đến người tiêu dùng bị ảnh hưởng, chịu thiệt”.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC