Thứ năm, 28/03/2024 | 23:18
RSS

Bắt tên cướp Sài Gòn ra tay 3 vụ chỉ trong 60 phút

Thứ năm, 19/01/2017, 08:09 (GMT+7)

Sau khi giật điện thoại của một nữ du khách người Hàn Quốc, tên cướp giật ở Sài Gòn còn tiếp tục cướp thêm của 2 người nữa và bị bắt.

Theo những tin tức mới nhất trên báo pháp luật TP.HCM ngày 19/1, Công an quận 5 (TP.HCM) đã tạm giữ đối tượng Trương Minh Tú (45 tuổi, ngụ tại quận 4) để điều tra, xử lý vì tội Cướp giật tài sản. Đây là đối tượng đã gây ra nhiều vụ cướp giật ở Sài Gòn chỉ trong thời gian ngắn.

cướp giật ở Sài Gòn 1

Đối tượng cướp giật ở Sài Gòn, Trương Minh Tú. Ảnh PLO

Trước đó, Trương Minh Tú điều khiển xe máy mang BKS 52F-2240 đi lòng vòng quanh các tuyến đường trung tâm thành phố để tìm cách cướp giật. Khi tới gần vòng xoay Bến Thành, Tú phát hiện 1 cô gái đi xe máy đeo túi xách bên hông nên lập tức áp sát để giật.

Quá bất ngờ, nạn nhân chỉ biết hô hoán kêu cứu song Tú đã nhanh chóng phóng xe bỏ chạy. Kiểm tra chiếc túi xách vừa cướp được, Tú chỉ tìm thấy ít giấy tờ, 1 điện thoại giá rẻ và 155.000 đồng nên tiếp tục chạy xe tìm thêm cơ hội cướp giật.

Tới khu vực phường 9 (quận 5), Tú thấy có 2 người phụ nữ đi xe máy để túi xách ở giữa khá hớ hênh nên áp sát cướp giật song không may bị đụng xe ngã xuống đường. Sợ bị bắt, Tú bỏ chạy nhưng do hiện trường vụ cướp ngay gần trụ sở công an phường 9 nên đối tượng lập tức bị khống chế, bắt giữ.

cướp giật ở Sài Gòn 2

Tang vật vụ cướp giật  tài sản. Ảnh PLO

Tại cơ quan công an, Tú khai nhận sự việc và cho biết trước đó có cướp giật 1 điện thoại của nữ du khách người Hàn. Cơ quan chức năng cũng xác định, Tú từng có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản.

Được biết, nạn cướp giật là một trong những điểm đen nhức nhối từng gây nhiều khiếp sợ, lo lắng cho người dân và du khách TP.HCM, nhất là trong thời điểm năm hết Tết đến. Đáng chú ý, những đối tượng cướp giật ở Sài Gòn không chỉ có người lớn mà còn bao gồm cả trẻ em.

Trước đó vào sáng 24/12/2016, Công an quận 1 (TP.HCM) cho hay đã tạm giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Hoàng Bửu (14 tuổi), Đặng Trung  Tín (15 tuổi) và Lê Quang Duy (14 tuổi, cùng ngụ quận 1) để điều tra, xử lý về hành vi Cướp giật tài sản, báo Công An TP.HCM đưa tin.

cướp giật ở Sài Gòn 3

Trước đó công an từng bắt giữ nhiều đối tượng cướp giật tại Sài Gòn. Ảnh CAO

Theo đó, vào khoảng 3h sáng cùng ngày 24/12/2016, các trinh sát đặc nhiệm quận 1 đi tuần tra phòng chống cướp giật xảy ra trên địa bàn thì phát hiện 3 đối tượng trên chở nhau trên một xe máy và có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã theo dõi.

Khi chạy xe tới đường Nguyễn Văn Cừ, 3 đối tượng phát hiện 1 người phụ nữ đang đứng nghe điện thoại ven đường nên đã áp sát hòng cướp giật điện thoại. Tuy nhiên, nạn nhân đã nhanh tay giật lại điện thoại khiến 3 đối tượng cướp hụt, phải tăng ga bỏ chạy.

Đúng lúc đó, các trinh sát đặc nhiệm đã đuổi theo. Tới đường Cống Quỳnh, lực lượng chức năng vượt lên đạp ngã và bắt gọn 3 tên cướp nhí. Tại cơ quan công an, 3 đối tượng khai lý do rủ nhau đi cướp giật ở Sài Gòn là vì không có tiền chơi game.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus