Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:07
RSS

Bắt tạm giam tài xế tông người văng lên mái nhà ở Thái Nguyên

Thứ tư, 02/12/2020, 08:07 (GMT+7)

Ngày 1/12, Công an huyện Định Hóa (Thái Nguyên) khởi tố tài xế ôtô là Bùi Văn Nam về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Liên quan vụ tai nạn giao thông khiến cha con ông L.V.P. (41 tuổi, quê Bắc Kạn) tử vong khi đi xe máy trên quốc lộ 3C, ngày 1/12, Công an huyện Định Hóa (Thái Nguyên) khởi tố tài xế ôtô là Bùi Văn Nam về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cơ quan chức năng cũng xác định Nam chưa có giấy phép lái xe. Phương tiện liên quan được tài xế mượn của người khác. Vậy với hậu quả làm 2 người chết, tài xế ôtô sẽ bị xử lý ra sao? Và chủ phương tiện cho Nam mượn xe có trách nhiệm gì?

Theo đại diện Phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của Cục CSGT (Bộ Công an), cơ quan chức năng trước hết cần làm rõ nguyên nhân va chạm, lỗi thuộc về bên nào để đưa ra biện pháp giải quyết.

Căn cứ thông tin ban đầu mà cơ quan chức năng sở tại cung cấp, vị này nhận định người giao ôtô cho tài xế Bùi Văn Nam có thể phải chịu trách nhiệm về hành vi Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 264 Bộ luật hình sự.

Bắt tạm giam tài xế tông người văng lên mái nhà, chủ xe có liên quan?
Chân dung tài xế Nam. Ảnh: Dân Trí

"Nếu bị xử lý, người giao ôtô có thể bị phạt tiền tối đa 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm", cán bộ Cục CSGT cho Zing biết.

Trước đó, như Dân Trí đã đưa tin,vào 12h40 chiều 29/11, trên quốc lộ 3C , đoạn đi qua địa bàn thị trấn Chợ Chu (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), xe ô tô con mang BKS 20A - 384.40 do tài xế Bùi Văn Nam (SN 1990, trú tại huyện Định Hóa) điều khiển đã mất lái.

Sau khi lần sang làn ngược chiều, xe ô tô này đâm trực diện vào xe máy mang BKS 97B1- 704.36 do anh Lý Việt P. (SN 1979, trú tại tỉnh Bắc Kạn) điều khiển chở theo cháu Lý Hải U. (SN 2008, con trai anh P.) phía sau.

Hậu quả vụ tai nạn, anh P. tử vong tại chỗ. Con anh P. bị tông bay lên mái nhà 1 hộ dân gần hiện trường. Dù được người dân địa phương và lực lượng chức năng tích cực hỗ trợ cứu nạn nhưng cháu U. đã tử vong tại bệnh viện.

Riêng Nam đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó. Khoảng 9h sáng 30/11, Nam đến trụ sở Công an huyện Định Hóa để trình diện. Tài xế Nam chưa có bằng lái và ô tô là xe đi mượn. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN