Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:58
RSS

Bắt tạm giam đối tượng trốn từ TP.HCM về Vũng Tàu làm lây lan dịch bệnh

Thứ hai, 27/09/2021, 11:18 (GMT+7)

Mặc dù phát hiện khu vực mình ở có người bị nghi mắc Covid-19 nhưng Vũ Tiến Giang (47 tuổi) vẫn lén lút bỏ về TP.Vũng Tàu và sau đó đối tượng Giang cũng đã nhiễm bệnh.

Sáng 27/9, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ Tiến Giang (47 tuổi, thường trú tại Thái Bình, tạm trú tại TP.HCM) về hành vi "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".


Đối tượng Vũ Tiến Giang. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin điều tra, trước đó, vào ngày 21/8, khi biết khu nhà trọ nơi mình sinh sống tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM có người bị ho, sốt, nghi mắc covid-19 Giang đã dọn đồ bỏ đi nơi khác để tránh dịch.

Rạng sáng 22/8, Giang điều khiển xe mô tô di chuyển từ TP.HCM về TP.Vũng Tàu để ở nhờ nhà người quen là ông Chu Nguyên Thường (phường 11, TP.Vũng Tàu).

Từ tin báo của người dân, lực lượng chức năng phát hiện Giang vừa từ TP.HCM về địa phương nên đã yêu cầu Giang đến phường để khai báo y tế.

Đến tối 23/8, Giang được đưa đi cách ly tập trung do nghi nhiễm Covid-19, sau đó có kết quả PCR dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi điều trị.

Ngày 12/9, Giang khỏi bệnh, được xuất viện và được chuyển đi cách ly tập trung tại phường 12, TP.Vũng Tàu. Sau khi Vũ Tiến Giang thực hiện đủ thời gian cách ly, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Nha Mẫn
Theo Dân Việt