Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:42
RSS

Bắt quả tang nhóm đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Thứ năm, 25/06/2020, 08:21 (GMT+7)

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa bắt quả tang nhóm đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Bắt quả tang nhóm đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

3 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi đưa người xuất cảnh trái phép. Các đối tượng gồm: Chu Văn Vân (SN 1988), Chu Văn Viên (SN 1980) và Lý Văn Trường (SN 1980) đều trú tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, Lạng Sơn.

Theo đó, tổ kiểm soát của Đồn Biên phòng Pò Mã (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) làm nhiệm vụ tại đèo Khau Đang (thôn Nà Nưa, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định). Lúc này, tổ kiểm soát phát hiện đối tượng Lý Văn Trường điều khiển xe máy mang BKS 12T1-033.32 có dấu hiệu nghi vấn, chở theo 1 người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Làm việc với lực lượng chức năng, Lý Văn Trường khai nhận được Viên và Vân nhờ đưa một người đàn ông Trung Quốc qua khu vực đường mòn biên giới và cả nhóm sẽ được trả tiền công là 1000 Nhân dân tệ. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng này theo quy định của pháp luật

Cùng ngày, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 91 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả. Số công dân trên được lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả có hộ khẩu thường trú ở nhiều địa phương như: Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Nghệ An, Hải Phòng, Thanh Hóa… 

Sau khi hoàn thành các thủ tục tiếp nhận công dân được trao trả, lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã tiến hành kiểm tra sức khỏe và đưa tất cả những công dân này về khu vực cách ly, theo dõi y tế theo quy định.

Được biết, những công dân này xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động, làm thuê ở nhiều công ty, xưởng sản xuất tại tỉnh Quảng Đông và bị lực lượng chức năng nước bạn bắt giữ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN