Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:16
RSS

Lạng Sơn: Thanh niên mang súng quân dụng đi bán để mua ma túy

Thứ hai, 25/05/2020, 11:20 (GMT+7)

Đối tượng khi đi chợ thì nhìn thấy bên cạnh đường có một bao tải, bên trong chứa khẩu súng quân dụng nên đã mang về nhà cất giữ rồi đem đi bán thì bị công an bắt.

Theo Tiền Phong, sáng 25/5, Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố Nguyễn Công Nghĩa (SN 1992, trú thôn Phiên Luông, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, Lạng Sơn) về hành vi Tàng trữ, mua bán vũ khí.

Trước đó, trong khi làm nhiệm vụ tại thôn Bản Đuốc, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an huyện Tràng Định phát hiện đối tượng Nghĩa đang điều khiển xe mô tô BKS 12T-16031, chở theo một bao tải dứa có biểu hiện nghi vấn.

Lạng Sơn: Nhặt súng quân dụng, thanh niên mang bán để mua ma túy
Chân dung đối tượng Nghĩa. Ảnh: VOV

Tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong có chứa 1 khẩu súng quân dụng (loại súng trung liên TUL - do Việt Nam sản xuất). Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận khoảng tháng 2/2018, trên đường đi chợ thì nhìn thấy bên cạnh đường có một bao tải, bên trong chứa khẩu súng này nên đã mang về nhà cất giữ, VOV cho hay.

Đến ngày 20/5, do cần tiền mua ma túy sử dụng nên mang khẩu súng đi bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ việc đang tiếp tục xác minh để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật

Trước đó, ở Sơn La cũng đã bắt giữ đối tượng mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Ngày 27/4, Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lù Văn Lăm (SN 1994), trú tại bản Phiêng Nèn, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai về hành vi mua bán tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Tang vật thu giữ gồm các linh kiện súng: ống nhòm, bình nén khí, nòng súng, ống giảm thanh, thân súng và nhiều phụ kiện kèm theo… để lắp ghép súng. Tại cơ quan Công an, đối tượng Lù Văn Lăm khai nhận mua số linh kiện trên qua một tài khoản trên mạng xã hội với giá 5,3 triệu đồng về để sử dụng.

Đây là loại súng có tính sát thương lớn, hành vi của đối tượng mang tính nguy hiểm cao cho xã hội. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quỳnh Nhai xử lý theo quy định của pháp luật.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN