Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:03
RSS

Bắt quả tang ca sĩ Hoàng Nghĩa đang bán ma túy

Thứ năm, 18/04/2019, 20:19 (GMT+7)

Nghĩa khai nhận mua ma túy trên từ TP.HCM đem về chia nhỏ bán cho các con nghiện tại địa phương để kiếm lời thì bị bắt.

Ca sĩ Hoàng Nghĩa bị bắt khi đang bán ma túy
Ca sĩ Hoàng Nghĩa khi bị bắt (Ảnh Pháp Luật).

Ngày 18/4, Công an Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hiếu Nghĩa (tên thường gọi là ca sỹ Hoàng Nghĩa, 37 tuổi, ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 5/4, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại một nhà nghỉ (thuộc phường Long Phú) có một số nghi can đang có hành vi phạm tội về ma túy. Lực lượng Công an thị xã Tân Châu đã nhanh chóng đến kiểm tra bắt quả tang ca sỹ Hoàng Nghĩa đang bán ma túy cho một con nghiện.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 8 bọc nylon hàn kín hai đầu, bên trong có chứa ma túy đá, 2,8 triệu đồng cùng một số vật dụng liên quan khác.

Theo Báo Người Lao Động, bước đầu, Nghĩa khai nhận, bản thân đã nghiện ma túy khi còn đi ca hát ở TP HCM. Gần đây, do nghề ca hát không đảm bảo thu nhập nên Nghĩa quyết định bỏ nghề và lấy số ma túy từ TP HCM đem về quê chia nhỏ bán cho những người nghiện khác tại địa phương để kiếm lời.

Hiện vụ việc ca sỹ Hoàng Nghĩa buôn ma túy đang được Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Liên Khải
Theo Đời sống Plus/GĐVN