Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:22
RSS

Bắt nhóm tín dụng đen cho vay lãi 180% mỗi năm

Thứ năm, 16/07/2020, 16:30 (GMT+7)

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa bắt Trần Minh Quang (23 tuổi, quê Phú Thọ) cùng 3 người khác để làm rõ đường dây cho vay nặng lãi kiểu tín dụng đen và đe dọa người khác để đòi nợ.

Theo tin tức từ Zing News, Quang mua trang web có tên miền là F98credit rồi đăng tin hỗ trợ tài chính, cầm cố tài sản với nhiều mức lãi suất khác nhau. Thanh niên này tuyển Nguyễn Ngọc Sơn, Ngô Văn Tráng (cùng 22 tuổi) và một thiếu niên 15 tuổi ở Phú Thọ làm hồ sơ cho vay, gọi điện hoặc trực tiếp đi gặp khách đòi nợ. Với các trường hợp mất khả năng trả tiền, nhóm đàn em này sẽ đe dọa, uy hiếp.

Thủ tục cho vay đơn giản nhưng Quang thỏa thuận mức lãi suất lên đến 180% mỗi năm. Nếu vay 50 triệu đồng, trong một năm, người vay phải trả tổng số tiền gốc và lãi là 140 triệu.

Bắt nhóm tín dụng đen cho vay lãi 180% mỗi năm khi đi đòi nợ
Các đối tượng cho vay nặng lãi tại cơ quan công an. Ảnh: ANTĐ

Theo báo ANTĐ, một trong những bị hại của vụ án là chị Cao thị Phương Nhung đã vay của Trần Minh Quang số tiền 100 triệu đồng. Quang và chị Nhung thỏa thuận với lãi suất 5000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Chị Nhung phải trả lãi theo kỳ 15 ngày với số tiền 7,5 triệu đồng. Sau một thời gian ngắn không trả được lãi suất quá lớn, chị Nhung đã bị Quang cùng đồng bọn dùng mọi thủ đoạn đe dọa.

Ngày 9/7, Quang chỉ đạo đàn em đến nơi làm việc của chị Nhung để yêu cầu trả tiền. Hôm đó, họ bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ. Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy đã khám xét khấn cấp nơi ở của Quang và thu giữ khoảng 200 hợp đồng, giấy nhận tiền với tổng giá trị lên tới 4 tỷ đồng; 2 xe ô tô, 2 xe máy, 2 trang Web có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Cơ quan chức năng xác định từ năm 2019, Quang và đàn em đã lập khoảng 200 hợp đồng với tổng số tiền cho vay trên 4 tỷ đồng.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN