Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:58
RSS

Bắt nhóm công nhân trộm hơn 16 tấn thép thi công đường cao tốc Bắc - Nam

Thứ bảy, 09/07/2022, 07:56 (GMT+7)

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận vừa phối hợp bắt giữ 4 đối tượng trộm cắp vật liệu thi công cao tốc cao tốc - Bắc Nam.

Sự kiện:
Ninh Thuận

Bắt nhóm công nhân trộm hơn 16 tấn thép thi công đường cao tốc Bắc - Nam

4 đối tượng bị bắt tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Ninh Thuận)

Thông tin trên Báo giao thông cho biết, ngày 8/7, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận vừa phối hợp bắt giữ 4 đối tượng trộm cắp vật liệu thi công cao tốc cao tốc - Bắc Nam.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Việt Dũng (35 tuổi), Trần Văn Dũng (19 tuổi), cùng trú huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà; Nguyễn Thị Bé Phương (30 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (22 tuổi), cùng trú ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, như Báo Dân Việt đã đưa tin, vào ngày 27/6, Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận nguồn tin báo từ Công ty CP Xây dựng Đèo Cả (đơn vị thi công dự án đường cao tốc Bắc-Nam quan Ninh Thuận) về việc kẻ gian đột nhập trộm cắp 22,5 tấn thép trị giá 303 triệu đồng của doanh nghiệp này đang thi công xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam qua địa phận xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được 7 đối tượng đã mua số thép nêu trên. Tiếp tục truy xét, đến trưa 7/7, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra Khánh Hòa rồi vào Bình Thuận truy bắt 4 đối tượng trong nhóm trộm là Việt Dũng, Văn Dũng, Phương và Tuấn.

Làm việc tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do cùng làm thuê cho công trình cao tốc Bắc - Nam tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước nên nắm được hoạt động của đơn vị thi công. Đến tối 26/6, lợi dụng sơ hở, các đối tượng đã móc nối với nhau trộm hơn 16.000kg sắt của công trình đưa đi bán và chiếm đoạt số tiền hơn 120 triệu đồng.

Theo Báo Công an nhân dân, mở rộng điều tra, cảnh sát còn phát hiện, ngoài việc cấu kết trộm cắp vật liệu xây dựng Công ty CP Xây dựng Đèo Cả, trước đó nhóm đối tượng này cũng đã trộm cắp một số vật liệu thép, mô tơ điện của Công ty Minh Trí đang tham gia thi công xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam ở xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước.

Hiện, các đối tượng đã được chuyển giao cho công an huyện Ninh Phước để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại