Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:44
RSS

Bát nháo xây dựng sai phép tại TP.Biên Hoà - Đồng Nai

Thứ sáu, 28/12/2018, 10:45 (GMT+7)

Không chỉ xây dựng công trình sai phép, không phép, nhiều trường hợp sai phạm còn xâm lấn, xây dựng sai phép trên đất di tích cấp quốc gia,…

Xâm lấn di tích quốc gia         

Là một trong những di tích Phật giáo lâu đời nhất của người Việt tại Nam Bộ, di tích Kiến trúc quốc gia Tổ đình Bửu Phong được chư vị Tổ Sư khai sơn đã gần 400 năm qua. 

Di tích Phật giáo cổ này nằm trong khu di tích Danh thắng Bửu Long được Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích Quốc Gia năm 1990. Đến năm 2013, Tổ đình Bửu Phong tiếp tục được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích Kiến trúc Quốc gia theo Quyết định số 1535/QĐ-BVHTTDL ngày 25/04/2013.

Tuy nhiên, những năm gần đây nhiều hộ dân sống trong khuôn viên khu di tích ngày một lấn chiếm, xây dựng trái phép, ngang nhiên phá hoại cảnh quan đang làm cho Di tích kiến trúc quốc gia Tổ đình Bửu Phong đang ngày một xuống cấp.


Công trình xâm lấn di tích quốc gia Tổ đình Bửu Phong vào năm 2014 ảnh trái và hiện trạng năm 2018.

Cụ thể, tại vùng II (Khu vực được điều chỉnh xây dựng) là khu vực diện tích bảo vệ xung quanh di tích gốc. Có hộ gia đình bà Lê Thị Bích Nga đang xâm hại tới cảnh quan di tích. 

Vào tháng 09/2014 hộ bà Nga cho xe cơ giới tiến hảnh san ủi mặt bằng, quy mô san ủi rộng và kéo dài tới gần hạng mục di tích gốc (Nhà tăng và không gian di tích – vùng I). Sau khi bị báo chí và dư luận lên tiếng, công trình này tạm ngưng một thời gian. 

Thế nhưng, vào đầu năm 2018, hộ gia đình bà Nga tiếp tục ngang nhiên thực hiện xây dựng tường rào bao quanh khu đất, phá hoại cảnh quan khu di tích. Cạnh đó, vài hộ gia đình khác cũng xây dựng nhà ở trái phép, xâm hại cảnh quan khu di tích nhưng lạ thay những công trình này vẫn ngang nhiên tồn tại cho tới hiện nay.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Trí Dũng - Giám đốc Ban quản lý Di tích – Danh thắng tỉnh Đồng Nai thẳng thắn cho biết: “Bất kỳ công trình với mục đích gì, tự ý điều chỉnh trên khu vực khoanh vùng bảo vệ (khu vực 2) của di tích mà chưa được sự chấp thuận, cho phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều trái với quy định của pháp luật hiện hành”.

Công trình trường mầm non 4 tầng không phép

Còn tại phường Tân Mai, TP.Biên Hòa. Vào tháng 4/2018, ông Trần Minh Thảo, chủ sở hữu thửa đất rộng gần 1.000 m2 trên đường Dương Tử Giang, P.Tân Mai (TP.Biên Hòa) làm đơn xin sửa chữa lại hàng rào bao quanh để bảo vệ khu đất. Thế nhưng, sau đó ông Thảo lại âm thầm xây dựng công trình Trường mầm non song ngữ Ánh Sao Mai 4 tầng. 

Đến tháng 8/2018, khi công trình Trường mầm non song ngữ Ánh Sao Mai hoàn thành. Qua kiểm tra, thì chủ công trình không cung cấp được giấy phép xây dựng mà giấy phép hoạt động của trường mầm non cũng chưa có.

Được biết, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2018 tới tháng 8/2018, chính quyền địa phương đã ít nhất 2 lần phát hiện sai phạm tại công trình trên và yêu cầu chủ nhà ngừng thi công. Nhưng không hiểu sao công trình này vẫn tiếp tục được hoàn thiện (?!).

Ghi nhận thực tế của PV, vào cuối tháng 12/2018, công trình Trường mầm non song ngữ Ánh Sao Xanh trên diện tích 1000m2 tại đường Dương Tử Giang, P.Tân Mai do ông Trần Minh Thảo làm chủ sở hữu công trình đóng cửa, không hoạt động. Tuy nhiên, công trình sai phạm này vẫn ngang nhiên tồn tại trước những ánh mắt tò mò, khó hiểu của dư luận địa phương.


Công trình trường mầm non 4 tầng xây dựng sai phép vẫn ngang nhiên tồn tại dù chính quyền địa phường đã xác định có sai phạm.

Xây dựng trái phép trên khu đất quy hoạch 

Tại phường Tân Phong, TP.Biên Hòa nhiều công trình nhà ở xây dựng không phép cũng ngang nhiên tồn tại trên diện tích đất quy hoạch “Khu vui chơi, giải trí công cộng công viên cây xanh ven suối”.

Không những thế, hiện tượng phân lô, bán đất nền trái phép cũng ngang nhiên diễn ra tại đây. Điều lạ là, những sai phạm trên diễn ra trong suốt một thời gian dài, nhưng không hề bị nhà chức trách địa phương phát hiện, xử lý triệt để. 

Liên quan tới vấn đề trên, PV đã liên hệ đặt lịch làm việc với UBND TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Thế nhưng, sau hơn 1 tháng, với nhiều cuộc gọi điện thoại đơn vị này mới chịu tiếp xúc với PV. 

Thế nhưng, tại buổi làm việc vào ngày 20/12 vừa qua, ông Nguyễn Duy Tân - Chánh văn phòng UBND TP.Biên Hoà cho biết, không làm việc, trả lời với PV chưa có thẻ nhà báo. Bất chấp việc PV đã cung cấp giấy giới thiệu và giấy tờ tùy thân, cũng như giải thích các quy định tác nghiệp theo Luật Báo chí quy định.

Liên hệ qua điện thoại với ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.Biên Hoà cũng thẳng thắn từ chối làm việc với PV vì chưa có thẻ nhà báo. Bỏ qua Luật Báo chí, vị Phó Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa này yêu cầu PV phải chấp hành theo, vì đây là “quy định của tỉnh nhà”. 

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Đại Dương – Giang Tử
Theo Đời sống Plus/GĐVN