Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:20
RSS

Bất ngờ với mục tiêu ‘hóa rồng’ của bóng đá Thái Lan trong tương lai

Thứ năm, 11/07/2019, 09:27 (GMT+7)

Mới đây, truyền thông Thái Lan đã tiết lộ kế hoạch “hóa rồng” được Liên đoàn bóng đá xứ chùa Vàng xây dựng và thông qua.

Cách đây ít ngày, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã chính thức bổ nhiệm HLV nổi tiếng người Nhật Bản Akira Nishino trở thành tân HLV trưởng của ĐTQG nước này. Cùng với việc sở hữu HLV tài năng, người Thái đã đặt ra mục tiêu hóa rồng của bóng đá nước này trong tương lai.

Theo báo chí xứ chùa Vàng, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã vạch ra tầm nhìn cụ thể đến năm 2036 với 4 giai đoạn, cùng những mục tiêu cụ thể cho ĐT Thái Lan, ĐT nữ Thái Lan và ĐT Futsal Thái Lan.

Ở giai đoạn 1, từ 2017 đến năm 2021, người Thái đặt mục tiêu lọt vào top 100 thế giới  đứng hạng 15 Châu Á (tương đương với vị trí của tuyển Việt Nam hiện tại  97 thế giới, 15 Châu Á).

Giai đoạn 2 kéo dài trong năm 5 từ 2022 đến 2026, Liên đoàn bóng đá Thái Lan mong muốn đội nhà thi đấu thật tốt ở vòng loại World Cup 2022  lọt vào top 80 thế giới, top 12 Châu Á và giành vé tham dự VCK World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.

Đội tuyển Thái Lan đặt mục tiêu dự World Cup trong tương lai gần
Đội tuyển Thái Lan đặt mục tiêu dự World Cup trong tương lai gần. Ảnh: Bongda

Giai đoạn 3 từ năm 2027 - 2031, mục tiêu của người Thái là tăng  20 bậc  trên bảng xếp hạng FIFA,  lọt vào top 60 thế giới và đặt chân vào Top 8 Châu Á.

Giai đoạn từ 2032 - 2036, Thái Lan đặt kỳ vọng vào Top 50 thế giới và hạng 6 Châu Á và sẽ là nước thường xuyên có suất tham dự World Cup.

Dù được coi là "anh cả" của bóng đá Đông Nam Á, song người Thái mới chỉ dự World Cup nữ duy nhất một lần vào năm 2019 (tháng trước). Tại World Cup nữ 2019, tuyển nữ Thái Lan thi đấu không thành công, họ bị loại ngay từ vòng bảng sau 3 trận thua, trong đó có trận thua lên tới 13-0 trước tuyển Mỹ (đội sau đó đã lên ngôi vô địch giải đấu).

Đội tuyển quốc gia Thái Lan và U20 nước này chưa một lần tham dự sân chơi World Cup. Thành tích lớn nhất của tuyển quốc gia Thái Lan là lọt tới vòng loại 3, vòng loại World Cup 2018, dưới thời HLV Kiatisak.

Trong khi đó, ở U20 World Cup, Việt Nam và Myanmar đã một lần góp mặt và để lại ấn tượng tốt với tinh thần và ý chí thi đấu quả cảm.

Q. Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN