Thứ năm, 25/04/2024 | 21:29
RSS

Bất ngờ với mức lương thưởng của Công Phượng ở CLB HAGL

Thứ năm, 29/06/2017, 14:41 (GMT+7)

Mới đây nhất, mức lương thưởng của Công Phượng ở CLB HAGL chính thức được tiết lộ.

Sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng khả năng sút phạt thần sầu, liêu tục là trụ cột ở U19 Việt Nam U22 Việt Nam và giờ là nhân vật không thể thay thế ở đội tuyển quốc gia cũng như CLB HAGL, không ngạc nhiên khi Công Phượng sở hữu lượng fan hùng hậu trên khắp cả nước và trên các trang mạng xã hội

Nhiều người tin rằng, với tầm ảnh hưởng của mình, Công Phượng sẽ có một khoản lương khổng lồ ở đội bóng phố Núi và là người có thu nhập “khủng” từ các hoạt động quản cáo cho các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thự tế không hoàn toàn như vậy, theo một người thân trong gia đình Công Phượng tiết lộ trên trang Khám Phá, thì mức lương của Công Phượng ở thời điểm hiện tại khá thấp.

“Theo tôi được biết, lương của Công Phượng hiện tại 15 triệu đồng/tháng, chưa kể mỗi trận thắng được thưởng nữa. Ngoài ra, các hợp đồng quảng cáo của Công Phượng lúc này đều thông qua đội bóng chủ quản HAGL.

Thu nhập ít nhưng Công Phượng vẫn cố gắng hàng tháng gửi tiền về cho bố mẹ dưỡng già, cố gắng tiết kiệm các khoản thu nhập khác để lo cho tương lai.”

Công Phượng không có thu nhập cao như đồn thổi. Ảnh: Bóng đá

Cầu thủ Công Phượng không có thu nhập cao như đồn thổi. Ảnh: Bóng đá

Mức lương 15 triệu/ tháng của Công Phượng là khá thấp so với mặt bằng trung của các cầu thủ đang thi đấu tại V.League.

Thủ môn Minh Nhựt của CLB Long An (người bị cấm thi đấu 2 năm vì hành vi phản cảm vòng 11), một cầu thủ không mấy tiếng tăm và đã có tuổi hưởng lương 20 triệu/tháng tại đội bóng Long An.

Đặc biệt, mức lương 20 triệu/ tháng là mức “chuẩn” của một cầu thủ đủ chuyên môn thi đấu tại V-League thời điểm này. Cách đây gần 10 năm tại Hà Nội, Công Vinh từng hưởng lương trên, dưới 40 triệu/ tháng khi chuyển sang CLB Hà Nội (của bâu Kiên) thi đấu, và hơn 72 triệu/ tháng tại Bình Dương năm 2014.

Những cầu thủ trụ cột của các đội bóng khác như Thành Lương (CLB Hà Nội), Anh Đức (B. Bình Dương), Huy Toàn (Đà Nẵng), Văn Thắng (Thanh Hóa ),... chắc chắn hưởng nhiều hơn con số 15 triệu của Công Phượng.

Xét về tiền thưởng,CLB  HAGL được cho là cũng ít hơn hẳn so với các đội bóng khác khi tập đoàn HAGL đang trong giai đoạn khó khăn. Chỉ duy nhất các khoản quảng cáo là Công Phượng và các đồng đội đang nhỉnh hơn so với những người đồng nghiệp, tuy vậy số tiền thu về từ quảng cáo không hoàn toàn thuộc về cá nhân mỗi cầu thủ bởi nó còn liên quan tới câu lạc bộ chủ quản.

Trong khi đó số lượng quản cáo cá nhân không nhiều đối với các cầu thủ của phố Núi ở thời điểm hiện tại, bởi HAGL đang gặp khó khăn tại V.League nên các doanh nghiệp tìm tới họ để quảng cáo cũng không nhiều.

Công Phượng - ngôi sao khổ cực. Nguồn: Vlog Minh Hải

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN