Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:25
RSS

Bất ngờ với 10 cầu thủ Việt Nam hay nhất do báo châu Á bình chọn

Thứ tư, 01/11/2017, 06:37 (GMT+7)

Mới đây nhất, tờ báo bóng đá nổi tiếng của châu Á fourfourtow đã bình chọn ra 10 cầu thủ Việt Nam hay nhất trong hai thập niên qua.

Tờ báo nổi tiếng của bóng đá châu Á Fourfourtow có bài vết về 10 cầu thủ Việt Nam hay nhất trong hai thập niên qua. Đáng chú ý bài viết có đề cập tới rất nhiều cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam, song lại hoàn toàn vắng bóng những tài năng trẻ của bóng đá hình chữ S ở thời điểm hiện tại như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…

Đứng đầu trong danh sách 10 cầu thủ Việt Nam hay nhất trong hai thập niên qua do Fourfourtow bình chọn là cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam, Lê Huỳnh Đức.

Fourfourtow đánh giá rất cao Lê Huỳnh Đức, đồng thời ca ngợi ông là thành viên ưu tú của thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam.

“Khi còn thiếu niên, Huỳnh Đức đã gia nhập đội trẻ của Quân khu 7 trước khi trở thành ngôi sao trong màu áo Công An TP.HCM. Tại đây, ông gặt hái được rất nhiều danh hiệu cá nhân lẫn tập thể mà ai cũng ao ước.

Ông từng giành 1 chức vô địch quốc gia, 1 Cúp quốc gia, 2 danh hiệu Vua phá lưới, 3 Quả bóng vàng Việt Nam đồng thời cũng có 3 Quả bóng bạc. Không những vậy, Huỳnh Đức cũng lập kỷ lục khi tham dự 5 kỳ Tiger Cup liên tiếp từ năm 1996 đến 2004. Ở đấu trường SEA Games, Huỳnh Đức cũng như nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam khác vẫn chưa có HCV, nhưng ông sở hữu 2 HCB”, fourfourtow ca ngợi Lê Huỳnh Đức.

10 cầu thủ Việt Nam hay nhất trong hai thập niên qua

Huỳnh Đức- một trong 10 cầu thủ Việt Nam hay nhất trong hai thập niên qua. Ảnh chụp màn hình

Khá bất ngờ, đứng thứ hai trong danh sách 10 cầu thủ Việt Nam hay nhất trong hai thập niên qua, do Fourfourtow bình chọn, không phải là huyền thoại bóng đá Việt Nam Lê Công Vinh, mà là cựu tiền vệ Nguyễn Minh Phương.

“Minh Phương từng khoác áo Cảng Sài Gòn, Đồng Tâm Long An và SHB Đà Nẵng. Người đội trưởng nổi tiếng một thời đã quyết định giải nghệ vào năm 2015 khi cảm thấy đã đến lúc dừng lại.

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Minh Phương được tin tưởng trao cho chiếc băng đội trưởng ĐTQG từ năm 25 tuổi. Anh ghi 13 bàn sau 72 trận thi đấu cho tuyển Việt Nam.

Về thành tích quốc tế anh cùng Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup lịch sử năm 2008. 2 năm sau đó, Minh Phương giành Quả bóng vàng Việt Nam và quyết định giã từ sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia”, fourfourtow không tiếc lời ca ngợi Nguyễn Minh Phương.

“Cậu bé vàng” nổi tiếng của bóng đá Việt Nam cũng góp mặt trong danh sách này

“Nổi lên từ giải bóng đá thiếu niên Việt Nam năm 1998, Văn Quyến sớm cho thấy những tố chất rất tiềm năng. Anh có kỹ thuật cá nhân khéo léo, tốc độ và cả sự tinh quái trong từng pha xử lý bóng. Năm 2000, Văn Quyến được gọi vào đội tuyển U16 Việt Nam và được bình chọn Cầu thủ hay nhất giải U16 châu Á.

Văn Quyến- cựu thần đồng của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Bóng đá

Sự nghiệp Văn Quyến tiếp tục thăng hoa khi được gọi vào đội tuyển Việt Nam năm 2002. Trải qua 19 lần khoác áo "Những ngôi sao vàng", trung phong sinh năm 1984 ghi được 10 bàn, con số rất ấn tượng. Thế nhưng, giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, anh lại dính vào vụ bán độ tại SEA Games 23.

Năm 2007, Văn Quyến bị tuyên phạt 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cấm thi đấu cầu thủ này trong tất cả các giải đấu do Liên đoàn tổ chức trong 4 năm, tờ báo châu Á tiếc cho tài năng của cựu thần đồng của bóng đá Việt Nam.

Ngoài Huỳnh Đức, Minh Phượng, Văn Quyến,  “huyền thoại” Lê Công Vinh, thủ môn Dương Hồng Sơn, tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn, hậu vệ Trần Công Minh, Vũ Như Thành, tiền vệ Võ Hoàng Bửu, tiền vệ Phan Văn Tài Em cũng góp mặt trong danh sách này và được tờ báo thể thao hàng đầu châu Á đánh giá cao với rất nhiều mỹ từ.

Việt Nam 5-0 Campuchia. Nguồn: VTV6

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN