Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:51
RSS

Bất ngờ: Đối tượng bị đánh nghi bắt cóc bé gái 9 tuổi ở Hưng Yên là trộm

Thứ sáu, 04/05/2018, 20:12 (GMT+7)

Lãnh đạo Công an huyện Văn Giang, Hưng Yên khẳng định, sau khi điều tra làm rõ không có vụ việc bắt cóc nào xảy ra trên địa bàn. Người bị dân đuổi đánh thực chất là đối tượng trộm cắp.

Kẻ bị người dân chặn đánh nghi bắt cóc bé gái 9 tuổi ở Hưng Yên là trộm cắp
Kẻ bị người dân chặn đánh nghi bắt cóc bé gái 9 tuổi ở Hưng Yên thực chất là trộm cắp 

Liên quan đến sự việc bé gái 9 tuổi nghi bị người đàn ông lạ mặt bắt cóc ở Hưng Yên gây xôn xao dư luận, tối 4/5, lãnh đạo Công an huyện Hưng Yên khẳng định, đối tượng Trần Văn P. không phải bắt cóc trẻ em mà là trộm cắp.

Trước đó, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Sáng - Trưởng Công an xã Phụng Công (Văn Giang, Hưng Yên) cho biết, vào khoảng 17h25 phút 2/5, công an xã nhận được tin báo của người dân ở thôn Khúc có đối tượng bắt cóc trẻ em.

Ngay sau đó, Công an xã đã có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu, sau đó về trụ sở Công an huyện Văn Giang.

Còn theo như chia sẻ của trưởng thôn Khúc, người nhà cháu bé đang ngồi chơi bên hàng xóm thì phát hiện một đối tượng lạ mặt đi vào nhà bế bé gái 9 tuổi đang ở trong nhà 1 mình ra đến ngoài sân, trước cổng có để chiếc xe ô tô BKS: 34A 186xx. 

Hiện trường nơi người dân vây bắt đối tượng
Hiện trường nơi người dân vây bắt đối tượng

Ngay sau đó, người thân cháu bé đã tri hô, một số thanh niên  đã nhanh chóng vây giữ lấy kẻ lạ mặt này. Sự việc sau đó được báo cho chính quyền xã Phụng Công và Công an huyện Văn Giang. 

Thời điểm xảy ra sự việc P. đi xe ô tô BKS 34A 186xx chờ sẵn chờ sẵn ngoài đường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện giấy tờ, hộ chiếu, nhiều ngoại tệ và khoảng 20 chiếc điện thoại. 

Được biết, chiều 3/5, cơ quan Công an huyện Văn Giang đã về nhà đối tượng tiến hành khám xét để điều tra làm rõ.

xem thêm: Hội Thánh Đức Chúa Trờibbắt nguồn từ đâu?

Thãch Hãn
Theo Đời sống Plus/GĐVN