Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:18
RSS

Bắt giữ thanh niên vận chuyển thuê 8 kg nhựa thuốc phiện với giá 1 triệu đồng

Thứ bảy, 13/06/2020, 15:35 (GMT+7)

Thực hiện tháng cao điểm phòng chống ma túy, công an Sơn La đã liên tiếp bắt 2 đối tượng, thu 4 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp và hơn 8kg nhựa thuốc phiện.

Vào hồi 13 giờ, ngày 12/6, tại khu vực Bản Pá Nó, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Sơn La) phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang 1 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Thanh niên nhân vận chuyển thuê 8 kg nhựa thuốc phiện với giá 1 triệu đồng
Đối tượng Vàng A Tông và tang vật tại cơ quan Công an

Đối tượng bị bắt là Vàng A Tông, sinh năm 1969, trú tại Bản Pá Nó, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; tang vật thu giữ 4 bánh heroin; 6.000 viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng liên quan khác. Quá trình đấu tranh đối tượng khai nhân mua số ma túy trên từ huyện Sông Mã để mang về xuôi tiêu thụ.

Thanh niên nhân vận chuyển thuê 8 kg nhựa thuốc phiện với giá 1 triệu đồng 2
Đối tượng Hờ A Dong và tang vật

Trước đó, vào hồi 09 giờ cùng ngày, tại bản Cát, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Công an huyện Sông Mã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Sơn La), Đồn Biên phòng Mường Cai, Cục Hải quan Điện Biên phát hiện bắt giữ đối tượng Hờ A Dong, sinh năm 2001, trú tại bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ 26 cục nhựa thuốc phiện có trọng lượng hơn 8kg, 1 điện thoại di động, 1 xe mô tô và một số tang vật khác có liên quan. Tại cơ quan Công an, bước đầu Hờ A Dong khai nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông không rõ tên và địa chỉ với tiền công là 1 triệu đồng. Đang trên đường vận chuyển thị bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật

Kiều Khanh (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN