Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:18
RSS

14 'nam thanh nữ tú' ở Thanh Hóa mở tiệc ma túy mừng sinh nhật

Chủ nhật, 07/06/2020, 10:11 (GMT+7)

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt quả tang 14 nam, nữ thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy trong 1 quán karaoke trên địa bàn huyện Hoằng Hóa.

Sáng 7/6, tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho VOV biết, lực lượng chức năng vừa bắt quả tang 14 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng ma túy trong 1 phòng hát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, ngày 6/6, tại một quán hát karaoke ở xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang 14 đối tượng (9 nam, 5 nữ) đang có hành vi tổ chức sử dụng và sử dụng ma túy trong một phòng hát vip.

Theo báo NLĐ, lực lượng công an đã thu giữ 1 đĩa sứ có bám chất bột màu trắng, một thẻ nhựa, 1 tờ tiền polymer đã được cuộn tròn dạng ống hút. Bước đầu, nhóm này khai nhận ngày 5/6, Nguyễn Đình Huy (SN 1997, ngụ xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa) tổ chức sinh nhật mình và có mời bạn bè đi ăn nhậu. Nhậu xong, khoảng 23 giờ cùng ngày, Huy tiếp tục mời mọi người đến quán karaoke trên địa bàn xã Hoằng Trinh để hát.

Thanh Hóa: Tóm gọn 14 nam thanh nữ tú mở tiệc ma túy mừng sinh nhật
Nhóm thanh niên bị bắt ở Thanh Hóa. Ảnh: VOV

Trong quá trình hát ở đây, Huy đưa cho 1 đối tượng trong nhóm 4 triệu đồng đi mua ma túy về để cả nhóm sử dụng. Khi các đối tượng này đang sử dụng ma túy và hát hò, thác loạn trong phòng hát karaoke thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật

Vụ việc tương tự cũng xảy ra ở Nghệ An mới đây. Ngày 6/6, Công an TX. Cửa Lò, Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa phát hiện một nhóm thanh niên nam nữ có hành vi sử dụng ma túy.

Theo đó, vào 22h ngày 5/6, tổ công tác của Công an TX. Cửa Lò bất ngờ ập vào một khách sạn nằm ở phường Nghi Hương, TX. Cửa Lò thì phát hiện có 5 nam nữ thanh niên đang "bay, lắc". Tại hiện trường, công an thu giữ được ma túy tổng hợp và nhiều vật dụng khác để sử dụng ma túy.

Danh tính của nhóm nam nữ này được xác định là Trương Văn K. (SN 1984), Hoàng Thanh V. (SN 1994), Lê Thị C. (SN 2002) đều trú tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An; Trần Thị Thảo N. (SN 1999) trú huyện Nam Đàn, Nghệ An và Lê Thị V. (SN 1999) trú TP. Vinh, Nghệ An.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN